Bên bờ hạnh phúc

Còn muốn vào học các trường ngoài công lập, các bé lớp 1 cũng phải đi thi. (Ảnh: Hoàng Hà)

 "Ở nước ngoài, trường công hay tư cứ đào tạo một học sinh là Nhà nước phải trả một khoản tiền nhất định. Còn ở Việt Nam thì các trường tư không được hưởng chính sách này", ông Nhuệ nói.

Cùng quan điểm, đại biểu Đào Xuân Dương cho rằng, để thúc đẩy xã hội hóa lĩnh vực giáo dục, cần tạo sự bình đẳng hơn giữa trường công và trường tư bởi "một số trường cho rằng có sự phân biệt giữa trường công lập và ngoài công lập, đơn cử như việc cử giáo viên đi học bồi dưỡng…"

Nhận định xã hội hóa là chủ trương đúng nhưng theo đại biểu Nguyễn Đức Biền đây mới chỉ là ý tưởng của lãnh đạo, khi đi vào thực tế mới khó bởi người dân không mấy quan tâm và nhà đầu tư thì băn khoăn. "Thành phố cần có chế tài để tạo điều kiện cho nhà đầu tư cũng như bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân", ông Biền đề xuất.

Cuối giờ chiều 15/7, các đại biểu HĐND TP Hà Nội đã thông qua đề án này.

Theo Tiến Dũng (VnExpress)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *