Trong số những đảng viên được kết nạp hàng năm, có số lượng đáng kể đảng viên mới được bồi dưỡng, phát triển từ các phong trào quần chúng ở khu dân cư, khóm ấp. Đây là những đối tượng đóng vai trò nòng cốt trong  vận động và thực hiện các phong trào ở địa phương. Và việc chăm bồi, tạo nguồn phát triển đảng cho các đối tượng tích cực này được xem như một trong các biện pháp nâng cao chất lượng các phong trào ở cơ sở.

 

          Để có được cơ ngơi khang trang ngày nay, anh Nguyễn Văn Phương ở xã Thuận An huyện Bình Minh đã phải nỗ lực rất nhiều,  cuộc sống đi lên từ vất vả, nghèo khó. Siêng năng, chăm chỉ, anh Phương thực hiện hiệu quả mô hình trồng màu và thu được lợi nhuận ổn định. Nhờ đó, vợ con sống đầy đủ, chấm dứt thời kỳ gia đình đùm túm nhau rày đây mai đó phụ thuộc vào nghề làm thuê làm mướn của anh. Lập nghiệp tại quê nhà thành công, anh Phương tích cực tham gia vào mọi hoạt động ở địa phương và được phát triển Đảng vào đầu năm 2012 này.         

          Nhờ ổn định cuộc sống, anh Phương được nhiều đoàn viên thanh niên trong ấp tin cậy và học hỏi về kỹ thuật trồng trọt cũng như kinh nghiệm sống. Đây cũng là điều kiện thuận lợi giúp anh Phương dễ dàng vận động họ sẵng sàng đảm nhận các phần việc đòi hỏi sức lực của tuổi trẻ, như sửa chữa cầu đường để bà con đi lại dễ dàng hơn, hay gia cố bờ bao chống ngập lụt v.v… Khi được hỏi về công việc, anh  cho biết : “ Mình là thanh niên trai tráng không làm , chẳng lẽ để mấy chú lớn tuổi làm thì ai mà coi.”         

          Anh luôn nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ đoàn viên thanh niên cùng làm ăn, vượt khó thoát nghèo  . Nếu như trước đây, đa số thanh niên ấp Thuận Phú B này chỉ lo kiếm việc làm thuê ở xa, thì nay nhiều bạn đã quay về phát triển kinh tế trên đất nhà . Một số thanh niên thoát nghèo, vươn lên khá giàu… trở nên tích cực trong mỗi phong trào hoạt động của địa phương. Kết quả đó có sự động viên, thu hút từ đầu tàu gương mẫu Nguyễn Văn Phương.         

          Ở các khu dân cư khóm ấp , luôn có những thanh niên tiêu biểu, chí thú làm ăn và tham gia phong trào tích cực . Việc chăm bồi, phát triển Đảng và phát huy vai trò của các đảng viên trẻ này là hình thức tuyên truyền vận động hiệu quả nhất để thu hút tập hợp  quần chúng ở địa phương.

          Nhiều đảng viên trẻ nhờ gần gũi với đời sống, sinh hoạt của quần chúng, đã góp phần xây dựng những cách làm hiệu quả để vận động người dân cùng thực hiện các phong trào. Qua đó,  có thêm nhiều nhân tố tích cực khác để bồi dưỡng phát triển Đảng.           

          Những thanh niên gương mẫu, tiêu biểu, nổi bật trong các phong trào hoạt động sẽ được chú ý chăm bồi và phát triển Đảng, đó là cách thức chung trong tạo nguồn phát triển Đảng ở  cơ sở. Riêng ở khu dân cư khóm ấp, nguồn phát triển Đảng là những nhân tố tích cực trong các phong trào như : xây dựng giao thông nông thôn, xây dựng gia đình văn hóa, chí thú làm ăn ổn định cuộc sống, thu hút tập hợp người dân vào các mô hình hoạt động mới và bổ ích v.v…       

 

  

          Những  đảng viên mới  ở các khu dân cư từ đầu năm đến nay đa số là bí thư chi đoàn khóm ấp. Từng thành quả đạt được của địa phương mang không ít dấu ấn đóng góp của những đảng viên trẻ này. Vừa vận động người dân hiến đất, đóng góp tiền của, họ vừa vận động đoàn viên thanh niên góp sức làm nên con đường đá sạch sẽ thuận tiện trong đi lại, sửa chữa nhà cửa vững chắc, làm hàng rào an toàn, tạo bộ mặt khang trang cho xã nhà đạt chuẩn văn hóa.         

          Xung phong thực hiện những công việc mang lại lợi ích chung cho bà con…, các thanh niên ưu tú này luôn được sự đồng tình, nhất trí cao của người dân khi lấy ý kiến tín nhiệm về việc phát triển Đảng. Đây cũng là biện pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa phương.     

           Thời gian gần đây, việc phát hiện, chăm bồi nhân tố tích cực từ những phong trào ở khu dân cư khóm ấp để phát triển Đảng được các huyện thành phố trong tỉnh quan tâm chú trọng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên. 

          Những đảng viên đi lên từ phong trào quần chúng, là những người gần gũi, thông hiểu quần chúng nhân dân. Từ đó, họ có nhiều đóng góp phù hợp, thiết thực, nhiệt tình vận động người dân thực hiện các phong trào hành động ở cơ sở. Vì vậy, việc tạo nguồn, phát triển đảng viên từ các phong trào quần chúng, bổ sung vào đội ngũ cán bộ cần được chú trọng thực hiện thường xuyên và lâu dài,  đảm bảo nhân lực quản lý kế thừa ở các địa phương ./. 

          Hoàng Thy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *