Bên bờ hạnh phúc

So với 4 xã cù lao An Bình thì Cù lao Mây có vị trí địa lý khá thuận lợi  cả đường thủy lẫn đường bộ cho việc phát triển du lịch sinh thái, sông nước miệt vườn, với chợ nổi Trà Ôn, di tích lịch sử Đình Hậu Thạnh, vườn cây ăn trái đa dạng và làng nghề bánh tráng đã được đăng ký nhãn hiệu độc quyền.

 

Việc phát triển du lịch ở Cù lao Mây tự phát từ năm 2006 do công ty du lịch Inno Viet khảo sát và liên kết với các nhà vườn. Đến nay, tại xã Lục Sĩ Thành có 5 điểm nghỉ qua đêm homestay. Ưu điểm chính của các điểm du lịch này chính là chủ nhà có phong cách giản dị gần gũi, không khí làng quê dân dã thanh bình. Chủ nhà xem khách như người thân trong gia đình nên tạo sự thân thiện giữa khách và chủ. 

 

Tháng cao điểm, có điểm du lịch đón được hơn 20 nhóm  khách. Ngoài cảm nhận được không khí sống ấm cúng của gia đình Việt, du khách còn cùng ở cùng làm với người dân như: trồng cây, tráng bánh tráng,… Do làm du lịch kiểu cho vui là chính nên cơ sở vật chất chỗ ăn, chỗ ngủ cũng rất bình dân theo kiểu cây nhà lá vườn. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm vẫn là do chưa có sự đầu tư và hỗ trợ của ngành chức năng nên giá phục vụ chủ yếu là do đơn vị lữ hành đưa ra nên khá thiệt thòi cho các điểm du lịch. Ví dụ như chi phí cho 2 buổi ăn chính, tham quan, ăn trái cây tại vườn và ngủ một đêm chỉ 150.000đ. 

Điểm hạn chế  cho phát triển du lịch tại Cù Lao Mây vẫn là chưa có một sự đầu tư, quy hoạch tổng thể. Sự phát triển của các điểm nhà vườn vẫn rất rời rạc, thiếu sự liên kết. Nhìn chung, vẫn chỉ dừng lại ở việc là điểm trung chuyển của các đơn vị lữ hành từ TP.HCM và chỉ đón khách ở những điểm Homestay. Những cảnh quan khác như chợ nổi, vườn cây ăn trái đặc sản và đặc biệt là di tích lich sử đình Hậu Thạnh van chưa được khai thác hết.

 

Sự phát triển của ngành công nghiệp không khói này không chỉ có đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương mà còn khơi dậy tiềm năng thế mạnh về phát triển làng nghề. Trong đó thế mạnh là vườn cây ăn trái đặc sản và các giá trị về văn hóa tinh thần của vùng đất ven sông Hậu này. Riêng Dự án Làng nghề sinh thái du lịch Cù Lao Mây  kêu gọi vốn đầu tư lên đến 1.000 tỷ đồng của Sở Kế hoạch và đầu tư đã cho thấy tiềm năng phát triển của vùng đất này. Vấn đề đặt ra là để dự án khởi động cần có sự quan tâm nhiều hơn nữa từ phía ngành quản lý để thúc  đẩy du lịch tại vùng đất nhiều tiềm năng này.

Kim Phụng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *