Bên bờ hạnh phúc

Dự án rà phá bom mìn, vật nổ sau chiến tranh sử dụng Quỹ Liên kết Nhật Bản – ASEAN vừa được triển khai trên tổng diện tích 690 ha của 9 xã, thị trấn thuộc 4 huyện tại tỉnh Quảng Trị, nơi đã hứng chịu nhiều trận ném bom khốc liệt và dày đặc.

Tỉnh Quảng Trị là một trong những khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất trong chiến tranh Việt Nam. Mặc dù đã 35 năm sau khi chiến tranh kết thúc nhưng đến nay, rất nhiều bom mìn, vật nổ còn sót lại vẫn gây trở ngại cho việc sử dụng có hiệu quả đất đai và là nguyên nhân lớn ngăn cản sự phát triển kinh tế xã hội của Quảng Trị.

Đất đai sau khi đã làm sạch bom mìn, vật nổ dự định sẽ được sử dụng có hiệu quả như xây dựng khu dân cư, hồ nuôi tôm… và được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện môi trường kinh tế xã hội của người dân trong tỉnh.

Theo thông tin từ Đại sứ quán Nhật Bản, dự án rà phá bom mìn, vật nổ được thực hiện bởi Trung tâm Hành động khắc phục bom mìn Việt Nam (VBMAC, trực thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) trên tổng diện tích 690 ha của 9 xã, thị trấn thuộc 4 huyện của tỉnh Quảng Trị.

Cụ thể là các huyện Gio Linh (thị trấn Cửa Việt, 2 xã Trung Giang, Gio Hải), Triệu Phong (2 xã Triệu An, Triệu Vân), Vĩnh Linh (2 xã Vĩnh Quang, Vĩnh Thạch), Hải Lăng (2 xã Hải An, Hải Khê).

Thời gian thực hiện dự kiến từ tháng 3/2010 đến 5/2011. Nhật Bản và các nước ASEAN đã phê duyệt Dự án này, Quỹ Liên kết Nhật Bản ASEAN cũng đã cung ứng 1.566.695 USD vốn thực hiện Dự án.

Theo Dân trí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *