Bên bờ hạnh phúc

Ông Nguyễn Trọng Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1.000 Thăng Long khẳng định, nếu thuận lợi, trong năm nay, cột mốc Km 0 ở Hồ Gươm sẽ hoàn thành.

Đến thời điểm này, đề xuất của giáo sư Hà Đình Đức về việc dựng Km 0 đã được UBND Hà Nội tiếp nhận và giao cho Ban chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long trực tiếp xử lý. Ban chỉ đạo đã tổ chức một buổi lấy ý kiến với sự tham gia của nhiều nhà khoa học, nhà văn hóa như giáo sư sử học Lê Văn Lan, giáo sư Vũ Khiêu, đại diện Sở Giao thông Vận tải…

Theo giáo sư Hà Đình Đức, Hà Nội vừa mở rộng diện tích gấp hơn 3 lần trước đây, lại là trung tâm của cả nước, vì thế rất cần có một cột mốc "Km 0", đánh dấu tâm điểm của mình, ghi nhận như là nơi khởi đầu cho mọi con đường.

Giáo sư Đức cũng phác họa ý tưởng của mình với vị trí cột mốc nằm tại góc bờ Hồ đối diện Trung tâm thương mại Tràng Tiền (ngã tư Hàng Khay – Đinh Tiên Hoàng). Tháp hình trụ, diện tích 4-6 m2, cao khoảng 3 mét, làm bằng vật liệu đá quý trong nước. Trên tháp có logo kỷ niệm và hai dòng chữ Thăng Long – Hà Nội 1010 – 2010 và Hà Nội – Km 0.

cotmoc1.jpg

Theo đề xuất của giáo sư Hà Đình Đức, vị trí của mốc Km 0 được đặt tại vị trí góc ngã tư Hàng Khay – Đinh Tiên Hoàng. (Ảnh: Nguyễn Hưng)

 "Tính cả phần diện tích bao quanh chưa tới 20 m2 nên việc dựng cột mốc này khá đơn giản. Nếu được phê duyệt thì nên tổ chức một cuộc thi thiết kế chọn mẫu đẹp nhất để dựng", giáo sư Đức nói.

Đề xuất này được nhiều nhà khoa học lẫn Ban chỉ đạo 1.000 năm Thăng Long tán thành, song, vị trí cụ thể cũng như hình dáng kích thước của mốc Km 0 vẫn còn nhiều ý kiến bàn luận. Giáo sư Lê Văn Lan cho rằng, nếu như xây cột mốc theo kiểu một tháp cao 3 mét ngay bên cạnh hồ Hoàn Kiếm thì sợ rằng sẽ phá hỏng cảnh quan, bởi ngay gần đó đã có tháp Hoà Phong.

"Hầu hết các quốc gia trên thế giới, theo truyền thống từ xa xưa, như một luật bất thành văn, bưu điện thường là điểm trung tâm của thành phố vì chính từ đây, các loại thư tín được chuyển, phát đi khắp nước", giáo sư Lê Văn Lan nêu ý kiến.

Cả giáo sư Lê Văn Lan và giáo sư Vũ Khiêu đều đề nghị dựng một cột mốc thiết kế đơn giản, trang trọng, kích thước vừa phải và dễ nhận thấy. Cũng có thể làm cột mốc chìm như ở thủ đô Paris (Pháp). Còn địa điểm dựng cột mốc, vừa phải đảm bảo tính chính xác, khoa học, nhưng cũng đảm bảo cảnh quan cho hồ Hoàn Kiếm.

cotmoc2.jpg
Cột mốc sẽ nằm giữa trục Trung tâm thương mại Tràng Tiền và Tháp Rùa. (Ảnh: Nguyễn Hưng)

Trước những góp ý của các nhà chuyên môn, ông Nguyễn Trọng Tuấn, Phó chánh văn phòng Ban chỉ đạo 1.000 năm Thăng Long cho biết, về chủ trương, thành phố hoàn toàn ủng hộ việc lập mốc Km 0. Nếu thuận lợi, trong năm nay mốc sẽ hoàn tất

Tuy nhiên, theo ông Tuấn, việc khó nhất là cần có sự tham gia của Bộ Tài nguyên Môi trường để có những tính toán, đo đạc và phương án thích hợp với một cột mốc mang nhiều ý nghĩa về lịch sử – văn hóa – địa lý này. Vị Phó chánh văn phòng cũng tán đồng với việc lập mốc Km 0 đơn giản.

"Trong tháng 3, chúng tôi sẽ tiếp tục lấy ý kiến của nhiều nhà chuyên môn về bản đồ, địa lý để ra phương án chính xác. Sau đó sẽ tổ chức cuộc thi lấy mẫu cho mốc Km 0", ông Tuấn nói.

Theo Nguyễn Hưng (VnExpress)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *