Bên bờ hạnh phúc

Xăng A92 có giá bán mới 14.700 đồng một lít. Ảnh: Hoàng Hà.

Quỹ bình ổn chỉ được trích ra bù cho giá trong nước nếu xăng dầu thế giới tăng hơn giá bán lẻ 500 đồng. Nếu giá thế giới tiếp tục tăng cao trên mức 500 đồng, các doanh nghiệp được quyền điều chỉnh giá bán nhưng mức tối đa không vượt quá 500 đồng mỗi lít. 20 ngày tiếp theo, nếu giá thế giới tăng cao hơn giá vốn 500 đồng, doanh nghiệp tiếp tục được đề xuất tăng giá. Tuy nhiên, mức tăng không quá 500 đồng, khoản lỗ phát sinh sẽ được bù đắp bởi Quỹ bình ổn giá.

Trong trường hợp quỹ bình ổn giá không có nguồn tài chính mà giá thế giới thiếp tục tăng cao, các doanh nghiệp sẽ được đề xuất các mức tăng giá không hạn chế. Tuy nhiên, phương án giá phải được trình Liên bộ Tài chính – Công Thương xem xét quyết định. Giá sau khi tăng và tính toán đủ các chi phí, thuế, không vượt quá mức bình quân của thế giới.

Thông tư 159 của Bộ Tài chính cũng công khai công thức tính giá xăng dầu, căn cứ vào đây, người tiêu dùng có thể biết được doanh nghiệp điều chỉnh giá đã hợp lý hay chưa. Theo đó, giá bán lẻ trong nước sẽ được căn cứ vào giá dầu thô, dầu thành phẩm tại thị trường Singapore, tỷ giá, phí xăng dầu 400-600 đồng một lít, lợi nhận tối đa 300 đồng mỗi lít và 3 loại thuế gồm VAT, nhập khẩu và tiêu thụ đặc biệt.

Theo Hồng Anh (VnExpress)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *