Bên bờ hạnh phúc

Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long hiện nay có 12 dân tộc anh em sinh sống, trong đó, 3 dân tộc chiếm phần đông là Kinh, Hoa và Khmer. So tổng thể về mặt bằng chung trước đây, đời sống kinh tế của đồng bào Khmer còn nghèo, dân trí còn thấp.

Học sinh người Khmer theo học tại trường PTTH Lưu Văn Liệt

Nhằm phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong đồng bào Khmer, những năm qua, tỉnh Vĩnh Long đã triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 68 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác ở vùng đồng bào dân tộc. Nhờ vậy, hiện nay, số lượng cán bộ trí thức người dân tộc công tác tại các sở, ban, ngành ở tỉnh ngày càng tăng, góp phần tích cực trong việc xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Để xây dựng đội ngũ trí thức trong con em đồng bào dân tộc Khmer, từ năm 1993, tỉnh Vĩnh Long đã thành lập Trường Dân tộc nội trú, tạo điều kiện thuận lợi cho các em học tập. Hàng năm, vào đầu năm học, nhà trường đều tổ chức tuyển chọn các em học sinh khối 7 ở các huyện vào học lớp 8, đồng thời, phối hợp với Trường THCS Lê Qúi Đôn và Trường THPT Lưu Văn Liệt định hướng giáo dục, rèn luyện cho các em có nền tảng kiến thức vững chắc.

Xác định tầm quan trọng trong việc đào tạo cán bộ nguồn cho đồng bào dân tộc nói riêng và tỉnh Vĩnh Long nói chung, Ban Giám hiệu Trường Dân tộc nội trú tỉnh Vĩnh Long không chỉ chú trọng làm tốt công tác quản lý mà còn luôn quan tâm xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức cho các em, phối hợp chặt chẽ với giáo viên 2 trường mà các em đang học để nắm bắt kết quả học tập và có biện pháp bồi giỏi, nâng kém kịp thời. Nhờ vậy, chất lượng và tỷ lệ học sinh lên lớp cũng như thi đậu tốt nghiệp năm sau luôn cao hơn năm trước. Năm học 2008-2009, trường có 41% học sinh đậu nguyện vọng 1 vào các trường Cao đẳng, Đại học trong và ngoài tỉnh.

Song song với các chính sách hỗ trợ đào tạo của tỉnh, hiện nay, nhiều gia đình Khmer đã có ý thức và nỗ lực cho con em học tập đến nơi, đến chốn. Chính vì vậy, số lượng cán bộ Khmer trên địa bàn tỉnh ngày càng đông, trong đó, có nhiều lĩnh vực cán bộ Khmer công tác tốt, đạt kết quả cao.

Thượng úy Sơn Hồng Sơn, công tác tại Phòng Bảo vệ chính trị – Công an tỉnh Vĩnh Long đã hơn 10 năm nay. Với nhiệm vụ giữ gìn trật tự an ninh chính trị vùng đồng bào dân tộc, anh luôn cố gắng bám sát địa bàn, nắm vững từng đối tượng và linh hoạt xử lý mọi tình huống. Nhờ vậy, nhiều năm qua, tại các vùng dân tộc – nơi đơn vị anh quản lý – tình hình an ninh chính trị được giữ vững và ổn định.

Toàn tỉnh Vĩnh Long hiện có 367 cán bộ người dân tộc đang công tác tại các cơ quan ban, ngành, trong đó, có 117 cán bộ công tác ở cấp tỉnh, huyện và 250 cán bộ công tác tại các xã, ấp. Trong số đó, có trên 200 cán bộ được kết nạp vào Đảng CSVN. Đây cũng chính là những hạt nhân nòng cốt trong các phong trào, hành động cách mạng tại địa phương.

Sự phát triển đội ngũ trí thức Khmer đã góp phần tích cực trong chuyển biến nhận thức, đời sống của người dân vùng đồng bào dân tộc; qua đó, thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội ở vùng đồng bào Khmer nói riêng và tỉnh Vĩnh Long nói chung ngày càng phát triển.

Bích Tuyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *