Bên bờ hạnh phúc

Vào thời điểm hiện tại, Trung tâm Khai thác và Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên & Môi trường Vĩnh Long đang có trong tay 13 dự án, với tổng diện tích đất lên đến 254 ha. Các dự án, đang cũng như sắp được Trung tâm triển khai ở các địa phương, sẽ là cơ hội để mời gọi đầu tư phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Dự án khu tái định cư – dân cư Bắc Mỹ Thuận giai đọan 2, với diện tích 27 ha, có vốn đầu tư 147 tỷ đồng đang được triển khai san lấp mặt bằng. Trung tâm Khai thác & Phát triển quỹ đất cùng với Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư TPVL đã chi trả tiền bồi hoàn cho 246/261 hộ dân trong vùng dự án, với tổng số tiền chi trả hơn 41 tỷ đồng. Dự kiến, vào cuối năm 2010, dự án sẽ hoàn thiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật để kêu gọi đầu tư phát triển. Dự án này nằm trong quy họach khu đô thị mới Bắc Mỹ Thuận, phù hợp với quy họach chung của TPVL đến năm 2020.

Dự án khu dân cư – dịch vụ Phước Yên, xã Phú Quới, huyện Long Hồ (đối diện khu công nghiệp Hòa Phú) có diện tích 68 ha, với tổng vốn đầu tư 286 tỷ đồng. Dự án này được triển khai vào tháng 7/2005. Hiện, đơn vị thi công đang khẩn trương san lấp mặt bằng để thi công hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng vào giữa năm tới. Tính chất của công trình này là đảm bảo cho phát triển khu đô thị mới Phú Quới, huyện Long Hồ.

Tuy nhiên, vấn đề khó khăn chung trong quá trình triển khai dự án khu dân cư – dịch vụ Phước Yên và khu tái định cư – dân cư Bắc Mỹ Thuận giai đoạn 2 là khâu giải phóng mặt bằng. Hiện nay, vẫn còn một số ít hộ dân chưa chịu di dời để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, làm cho tiến độ công trình chậm hơn dự kiến.

Dự án khu dân cư – dịch vụ Phước Yên ở xã Phú Quới, huyện Long Hồ và dự án khu tái định cư – dân cư Bắc Mỹ Thuận giai đoạn 2 TPVL là 2 dự án trọng điểm trong số 13 dự án do Trung tâm Khai thác & Phát triển quỹ đất quản lý. Để sớm đưa 2 dự án đi vào hoạt động, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, các ngành chức năng và chính quyền địa phương cần phải có những giải pháp kiên quyết và hiệu quả hơn trong khâu giải phóng mặt bằng. Dự án chậm được triển khai thi công không chỉ gây lãng phí thời gian, tiền của mà ngay cả người dân được hưởng lợi từ dự án cũng phải chịu thiệt thòi.

Nguyễn Phước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *