Khảo sát mới đây của Chi cục Thủy lợi Vĩnh Long cho biết, toàn tỉnh hiện có hơn 10.000 ha trong tổng số hơn 45.000 ha lúa Thu Đông có nguy cơ kém an toàn về khâu thủy lợi trong mùa lũ.

Gặt lúa mùa lũ

Trong tổng số hơn 10.000 ha lúa Thu Đông kém an toàn về khâu thủy lợi trong mùa lũ. Huyện Trà Ôn là địa bàn có diện tích lớn nhất, hơn 3.900 ha, kế đến là huyện Tam Bình, hơn 2.280 ha, các huyện Bình Tân, Mang Thít, Vũng Liêm, Long Hồ, Bình Minh cũng có từ 500 đến 1.000 ha. Nguyên nhân chủ yếu do các công trình thủy lợi, các tuyến đường giao thông nông thôn bị xuống cấp, một số bờ bao bị đứt đoạn hoặc thấp, có khả năng bị nước tràn bờ.

Để có kế hoạch chủ động phòng, chống lũ, bảo vệ diện tích lúa Thu Đông, Chi cục Thủy lợi tỉnh đề nghị Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn các huyện tiếp tục kiểm tra hệ thống công trình thủy lợi, chỉ đạo các xã thực hiện phương châm “bốn tại chỗ”, nhất là sử dụng nguồn cấp bù thủy lợi phí 20% dành cho xã và nguồn lực dân đóng góp để gia cố, chống tràn những công trình thủy lợi nhỏ, bị xuống cấp ở những vùng kém an toàn trong mùa lũ, đảm bảo thu hoạch an toàn lúa Thu Đông năm 2009 và xuống giống lúa Đông Xuân năm 2009-2010.

Lê Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *