Bên bờ hạnh phúc

Sáng nay (13/08), Sở GD – ĐT Vĩnh Long tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2009 – 2010 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2010 – 2011. Ông Nguyễn Văn Diệp, Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đến dự.

Năm học 2009 – 2010 là năm thứ hai ngành Giáo dục Vĩnh Long triển khai phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” với kết quả khả quan.

Qua kiểm tra chấm điểm, toàn tỉnh có 155 trường học các cấp đạt danh hiệu “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” loại tốt và xuất sắc. Cũng trong năm học này, ngành Giáo dục đã chuyển đổi các trường THPT bán công sang loại hình trường công lập và phát triển mới một trường THPT.

Về chất lượng giáo dục, tỷ lệ huy động học sinh mầm non và tiểu học vào lớp đạt gần 100%; tỷ lệ bé sạch, bé chăm, bé ngoan đạt gần 100%, không còn trẻ kênh C. Gần 100% học sinh tiểu học được lên lớp thẳng. Học sinh THCS xếp loại học lực khá giỏi đạt trên 56% và tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp THPT đạt trên 83%.

Trong năm học, toàn tỉnh có hơn 1.000 học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp quốc gia. Công tác chống mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi đạt trên 98%; phổ cập THCS đạt gần 90%; có 36/107 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập THPT.

Tuy nhiên tỷ lệ học sinh bỏ học còn cao, nhiều nhất là bậc trung học với trên 6%; học sinh khá giỏi giảm trong khi số học sinh có học lực yếu, kém tăng.

Ông Lê Văn Diệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những thành tích mà ngành giáo dục Vĩnh Long đạt được trong năm học qua. Ông đề nghị trong năm học 2010 – 2011, ngành Giáo dục tỉnh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM” và phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”; đổi mới quản lý giáo dục và phương pháp giảng dạy; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông; sử dụng hiệu quả các công trình đã được đầu tư, xây dựng và chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng để cùng chăm lo cho sự nghiệp giáo dục.

Ngoài ra, ngành cần phải đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm giáo dục thường xuyên; nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và chất lượng giáo dục; đặc biệt cần quan tâm hỗ trợ kịp thời đối với những học sinh bỏ học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã trao tặng huân chương lao động hạng 3 cho ông Nguyễn Văn Quang, Giám đốc Sở GD – ĐT Vĩnh Long. Bộ GD – ĐT tặng bằng khen cho Sở GD – ĐT Vĩnh Long và UBND tỉnh đã trao cờ khen, bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2009 – 2010.

Ngoài ra, Sở GD – ĐT Vĩnh Long cũng đã trao giấy chứng nhận cho 7 trường THPT đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Hồng Trâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *