Bên bờ hạnh phúc

Dạy và học tiếng Anh ở VN còn có những hạn chế nhất định

Cách dạy tiếng Anh khá phổ biến hiện nay ở các trường phổ thông là giáo viên chỉ lướt qua bài đọc, viết từ khó lên bảng, thời gian còn lại học ngữ pháp. Với việc khuyến khích thay đổi phương pháp giảng dạy, nhiều tiết thao giảng có tính giao tiếp cao được thực hiện đã tạo được cái nhìn lạc quan từ các nhà quản lý giáo dục. Trên thực tế, đối với một số giáo viên tiếng Anh ở các trường phổ thông, việc đổi mới phương pháp giảng dạy chỉ được thực hiện tích cực khi có người dự giờ, ở những tiết học bình thường thì vẫn như cũ.

Mới đây, một đợt tập huấn ngắn ngày về chuyện đổi mới phương pháp giảng dạy tiếng Anh đã được tổ chức từ một trường đại học ở Singapore dành cho giáo viên đang giảng dạy tiếng Anh ở các trường Cao đẳng các tỉnh Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang và Cà Mau. Mục đích là cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh trong nhà trường phổ thông. Hiện tại, vấn đề đặt ra đối với việc giảng dạy tiếng Anh là mỗi giáo viên phải ý thức đổi mới phương pháp giảng dạy liên tục. Có ý kiến cho rằng, đổi mới phương pháp không nhất thiết phải bắt đầu từ giáo trình hay chương trình khung, mà nên bắt đầu từ giáo viên. Với giáo trình cũ, nhưng giáo viên có sự đầu tư tự tìm hiểu một cách tiếp cận mới, một cách học mới và đem vào áp dụng cho học sinh thì vẫn có thể tạo ra sự hấp dẫn cho môn học.

An Khánh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *