Bên bờ hạnh phúc

Việt Nam có 30% dân số dưới 18 tuổi, để đạt mục tiêu miễn dịch cộng đồng, tạo lá chắn an toàn phòng chống dịch COVID-19 thì phải hướng đến bao phủ vắc-xin cho trẻ em. Theo thống kê của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đến cuối tháng 10/2021 đã có hơn 12.200 trẻ bị nhiễm COVID-19, là đối tượng có sức đề kháng yếu và tuổi nhỏ nên rất dễ bị tổn thương khi chẳng may nhiễm COVID-19. Chính vì thế, việc tiêm vắc-xin cho trẻ em sẽ giúp nước ta sớm đạt mục tiêu miễn dịch cộng đồng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương tổ chức cho học sinh đi học trở lại trực tiếp tại trường. Chiến dịch tiêm chủng cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi triển khai trên toàn quốc, bắt đầu từ tháng 11/2021, tiến hành trước tại các địa phương đã trải qua đợt giãn cách xã hội, mật độ dân số đông, nguy cơ lây nhiễm cao…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *