Bên bờ hạnh phúc

Colombia vừa áp thuế đối với đồ uống có đường và thực phẩm siêu chế biến. Chính sách này nhằm khuyến khích người dân lựa chọn đồ ăn, thức uống lành mạnh để cải thiện sức khỏe trong bối cảnh tỷ lệ người thừa cân, béo phì ở Colombia đang gia tăng.

Ảnh minh họa

Thuế đối với đồ uống có đường và thực phẩm siêu chế biến có hiệu lực từ đầu tháng này. Cụ thể, mức thuế trong 2 tháng cuối năm nay là 10%, sau đó tăng lên 15% trong năm 2024 và 20% trong năm 2025. Thuế mới được áp dụng đối với các loại đồ uống và các loại thực phẩm được cho là khiến bệnh tiểu đường và các bệnh về tim mạch trở nên trầm trọng hơn do có hàm lượng đường, muối và chất béo chuyển hóa cao.

Theo kết quả một cuộc thống kê, năm 2015, khoảng 56% số người trưởng thành trong độ tuổi từ 18 đến 64 tại Colombia bị thừa cân. Một số quốc gia Mỹ La-tinh khác, bao gồm Mexico, Ecuador và Peru cũng đã áp thuế đối với đồ uống có đường, lần lượt từ các năm 2014, 2016 và 2018./.

Tường Vân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *