Bộ Ngoại giao Colombia mới đây đã trao công hàm cho Đại sứ Israel tại thủ đô Bogota về việc cắt đứt quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Như vậy, Colombia trở thành quốc gia thứ ba tại khu vực Mỹ La-tinh đình chỉ hoặc cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel sau khi xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas tại Dải Gaza bùng phát hồi tháng 10/2023.

Ảnh minh họa

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Colombia nêu rõ “thủ tục và thời gian rời đi của các nhân viên ngoại giao sẽ được phối hợp”, song chính phủ nước này quyết định vẫn “duy trì hoạt động của bộ phận lãnh sự tại thành phố Tel Aviv (Israel) và Bogota (Colombia)”. Trước đó, vào ngày 01/5, Tổng thống Colombia Gustavo Petro cho biết nước này sẽ chấm dứt quan hệ ngoại giao với Israel liên quan đến cuộc xung đột tại Dải Gaza. Hiện Israel chưa đưa ra bình luận về quyết định trên của Colombia.

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1957, Colombia và Israel đã ký hàng chục thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, an ninh-quốc phòng và kinh tế. Colombia cũng ký kết hợp đồng mua sắm các loại máy bay chiến đấu và vũ khí cá nhân do Israel sản xuất nhằm tăng cường cuộc chiến chống các băng nhóm buôn lậu ma túy.

Trước đó, Bolivia và Belize đã cắt đứt hoặc đình chỉ quan hệ ngoại giao với Israel vì cuộc xung đột tại Dải Gaza.

Trong một diễn biến khác, truyền thông Ai Cập hôm 04/5 đưa tin, trong cuộc đàm phán đang diễn ra tại thủ đô Cairo, Hamas và các nhà trung gian đàm phán của Ai Cập đã đạt được đồng thuận về một số vấn đề trong thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza. Trong khi đó, truyền thông Israel dẫn nguồn tin giấu tên của Hamas cho biết lực lượng này sẽ sớm nhất trí thực hiện giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận, với điều kiện Mỹ đảm bảo rằng các lực lượng của Israel sẽ hoàn toàn rút khỏi Dải Gaza sau 124 ngày, thời điểm cả 3 giai đoạn của thỏa thuận được hoàn tất./.

Thảo Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *