Tổ chức vào ngày rằm tháng 9. Sáng hôm đó, mọi gia đình tụ tập tại chùa, mang theo thức ăn để mời sư sãi dùng và sau đó, mọi người cùng dùng cơm với nhau. Tối ngày rằm, mọi người tập trung tại chùa để đọc kinh và nghe ông Lục thuyết pháp. Tối hôm đó, các vị sư làm lễ xuất hạ và lễ này thường chỉ kéo dài trong khoảng 2 giờ – từ 6 đến 8 giờ tối – và sau đó, người ta tổ chức văn nghệ vui chơi. Sáng ngày 16/9, các sư sãi không phải giữ giới luật ở lại trong chùa ban đêm thường về nhà thăm cha mẹ và thăm bà con họ hàng. Vì vậy, Phật tử thường chuẩn bị sẵn thức ăn để các ông Lục về thăm gia đình dùng (Tuy nhiên, nếu trong thức ăn có gà, vịt… gia đình phải làm trước khi vị tu sĩ về đến nhà để tránh cho “ông Lục” không bị mang tội sát sinh… ). 

TS Phan Văn Đốp – Theo sách Tìm hiểu Văn hóa Vĩnh Long 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *