Bên bờ hạnh phúc

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xuất hiện dịch tai xanh ở lợn tại 4 huyện. UBND tỉnh Thanh Hóa đã công bố dịch và chỉ đạo cơ quan liên quan tiến hành các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh trên đàn lợn.

Chiều ngày 2/11/2010, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký Quyết định công bố Hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở lợn (bệnh tai xanh) trên địa bàn các huyện: Triệu Sơn, Thiệu Hóa, Đông Sơn, Quảng Xương. Tính đến ngày 2/11, số lợn nhiễm bệnh tại các địa phương trên là hơn 600 con.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở NN&PTNT, Chi cục thú y phối hợp với UBND các huyện có dịch theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh, hướng dẫn, đôn đốc có biện pháp hữu hiệu bao vây, dập tắt ổ dịch, ngăn chặn không cho dịch lây lan ra địa bàn khác. Đồng thời yêu cầu UBND các huyện có dịch tập trung huy động lực lượng, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch tai xanh theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn về thú y. 

Tiêu hủy lợn nhiễm bệnh tai xanh

 

Trước đó, ngày 28/10, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch tai xanh.

Còn nhớ năm 2008, người nông dân Thanh Hóa đã phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ việc dịch bệnh tai xanh bùng phát trên đàn lợn ở nhiều địa phương. Hiện tình hình dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát, chính quyền địa phương các cấp và ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa đang tiến hành các biện pháp để phòng chống và ngăn ngừa dịch bệnh lây lan trên diện rộng.

Trao đổi với Dân trí, ông Nguyễn Đình Xứng, Giám đốc Sở NN&PTNT Thanh Hóa, khẳng định Công tác phòng chống dịch đang được tỉnh Thanh Hóa đẩy mạnh.

Được biết tỉnh Thanh Hóa đã quyết định hỗ trợ hơn 500 triệu đồng để mua vắc-xin tiêm phòng dịch cho đàn lợn trên địa bàn tỉnh. Sở NN&PTNT Thanh Hóa cũng đã mua 5.000 liều vắc-xin để phục vụ công tác phòng chống dịch tai xanh.

Liên quan đến việc hỗ trợ số lợn chết do nhiễm bệnh tai xanh, được biết tỉnh Thanh Hóa sẽ hỗ trợ người nông dân 21.000đ/kg đối với số lợn bị tiêu hủy. Tuy nhiên phải phân loại lợn bệnh để chữa trị, lợn nhiễm bệnh qua 7 ngày chữa không khỏi thì mới đem tiêu hủy.

Theo Dân trí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *