Thông tin trên được đưa ra tại hội nghị tổng kết xuất khẩu gạo 2010 và định hướng 2011 do hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA) tổ chức sáng ngày (4.1) tại Tiền Giang.

 



Diễn biến thị trường xuất khẩu gạo trong vụ đông xuân tới đây sẽ tiếp tục có nhiều thuận lợi. Ảnh: minh họa

Theo đánh giá của VFA, diễn biến thị trường xuất khẩu gạo trong vụ đông xuân tới đây sẽ tiếp tục có nhiều thuận lợi, do nhu cầu gạo thế giới năm nay dự kiến tăng 3% và mua bán thương mại có thể tăng 5%, trong khi sản lượng lại giảm 3%.

Hiện nay, nhu cầu cần mua gạo rõ nhất là Indonesia. Mới đây, nước này công bố kế hoạch nhập khẩu 3,2 triệu tấn trong năm nay sau khi đã mua tới 1,08 triệu tấn năm 2010. Thị trường Bangladesh dự báo cũng đưa đến nhiều hợp đồng, ngay từ đầu năm 2011 đã mua 250.000 tấn gạo của Việt Nam và có ý định tiếp tục nhập thêm. Ngoài ra, đến thời điểm này, mặc dù thị trường lớn nhất là Philippines chưa công bố nhập gạo, nhưng nhiều dự báo cho thấy nước này sẽ nhập không dưới 1,5 triệu tấn năm 2011.

Trước tình hình thị trường thuận lợi như vậy, VFA cho biết giá lúa vụ đông xuân 2011 mà doanh nghiệp dự kiến mua sẽ không dưới 5.000 đồng/kg. Trong khi đó, dự báo sản lượng lương thực năm 2011 khoảng 40 triệu tấn lúa (tương đương 25 triệu tấn gạo), sau khi cân đối tiêu dùng thì có thể xuất khẩu 5,8 – 6 triệu tấn.

Hiện nay, ngoài lượng hợp đồng đã ký 600.000 tấn, giao tháng 1 và 2.2011, nhiều nhà nhập khẩu tiếp tục muốn mua thêm số lượng lớn, nhưng doanh nghiệp chưa vội bán vì diễn biến thị trường còn nhiều phức tạp. Ông Trương Thanh Phong, chủ tịch VFA cho rằng, nếu trong trường hợp lúa đông xuân khó tiêu thụ thì doanh nghiệp hội viên sẽ chủ động mua vào dự trữ nhằm hỗ trợ nông dân.

Theo SGTT
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *