Nhiều người cho rằng, chỉ cần bịt mặt bằng chiếc khẩu trang đơn giản là có thể ngăn ngừa được bụi hoặc thậm chí là vi khuẩn. Song, các chuyên gia cảnh báo, nếu đeo khẩu trang không đúng cách và không vệ sinh nó thường xuyên thì đó là ổ vi khuẩn gây bệnh.

Con số khảo sát ngẫu nhiên mà phóng viên báo Đất Việt thực hiện trên 30 người thường xuyên sử dụng khẩu trang thì có đến 95% cho biết, họ chỉ giặt khẩu trang khi thấy bẩn, chỉ có 5% thì thường xuyên giặt khẩu trang nhưng cũng khoảng 1 tháng/lần. Con số còn đáng giật mình hơn khi có đến 98% số người được hỏi cho rằng, họ không không cần chọn kích cỡ, chỉ cần đeo thấy vừa là ổn.

Đeo khẩu trang vẫn nhiễm bụi

Đem những con số khảo sát này hỏi PGS.TS Phạm Văn Nho – khoa Vật lý, Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội, nhà khoa học được biết đến với những sản phẩm khẩu trang nano, ông cho biết: ông không mấy ngạc nhiên về điều này.

Nên vệ sinh khẩu trang thường xuyên để tránh vi khuẩn. (Ảnh: Nguyễn Hiệp).

 

PGS Nho khẳng định: các loại khẩu trang được sản xuất bằng vài lớp vải hay bán trên thị trường là loại không có tác dụng cản vi khuẩn. Ngay cả những loại khẩu trang y tế cũng chỉ có tác dụng lọc cơ học, tức là giữ lại các vật thể nhỏ ở trên bề mặt nên vi khuẩn vẫn sống. Khả năng lọc cơ học này cũng có giới hạn. Vì vậy theo thời gian, khẩu trang sẽ mất dần khả năng bảo vệ người dùng.

Bên cạnh đó, những loại khẩu trang này nếu đeo không đúng kích cỡ như chật quá hoặc quá rộng thì cũng gây hại cho người sử dụng. Với chiếc khẩu trang quá chật thì gây khó thở, người đeo bị ngạt đường hô hấp. Còn nếu quá rộng thì không khí ô nhiễm sẽ lọt qua khe hở, khi hô hấp, các chất ô nhiễm sẽ chui sâu vào cuống phổi.

Cần lưu ý, các loại bụi có kích thước nhỏ hơn 10 micromet và tất cả loại khí độc như benzen, chì, SO2, CO… dễ dàng hạ gục những chiếc khẩu trang chỉ có hai lớp vải đơn thuần. Bên cạnh đó, với khí hậu nóng ẩm của Việt Nam, khẩu trang sau khi dùng rất dễ bị ẩm, mốc, là nơi dễ tích tụ nhiều loại bụi, khí, chất độc hại, trở thành ổ vi khuẩn vô cùng nguy hiểm nếu bạn không giặt chúng thường xuyên.

Một nguyên lý nữa mà PGS.TS Phạm Văn Nho khuyến cáo: đó là vi khuẩn thường phát sinh ở những nơi ẩm ướt, nếu đeo khẩu trang thông thường thì khi thở, sẽ tạo ra độ ẩm nhất định, khiến vi khuẩn không những bị tiêu diệt mà còn có điều kiện phát sinh nhiều hơn.

Cần giặt khẩu trang 1 tuần/lần

Các chuyên gia khuyến cáo, để bảo đảm sức khoẻ, tốt nhất là sử dụng khẩu trang than hoạt tính hoặc các loại khẩu trang đặc hiệu diệt khuẩn. Nếu chỉ dùng khẩu trang thường, chúng ta phải thường xuyên giặt mỗi ngày, đồng thời, phân biệt rõ mặt nào áp vào mũi và mặt nào đưa ra ngoài để tránh tình trạng hít bụi, vi khuẩn bám ở mặt bên ngoài khẩu trang.

BS Lê Thu Hương, Trung tâm Y tế quận Tây Hồ khuyến cáo: ngoài nguy cơ hít phải vi khuẩn vào qua đường hô hấp nếu không thường xuyên giặt khẩu trang, phơi khô trước khi sử dụng lại (với loại thông thường) hoặc thay mới (với những loại có màng hoạt chất chống độc) thì khẩu trang bẩn còn có thể là tác nhân dẫn đến các bệnh ngoài da. Theo tư vấn của BS Thu Hương, nên coi khẩu trang như đồ dùng cá nhân, giặt chúng ít nhất 1 tuần 1 lần.

Không đeo chung khẩu trang và mỗi người nên có ít nhất 2 cái để thay đổi thường xuyên. Tuyệt đối không chọn chất liệu vải nilon; Nên chọn những chất liệu vải khẩu trang thoáng mát, dễ thấm hút mồ hôi để lũ vi khuẩn không có cơ hội hoành hành.

Một số nguyên tắc khi sử dụng khẩu trang

– Nên chọn khẩu trang có 02 màu rõ rệt để bạn có thể dễ dàng xác định được mặt phải và trái để đeo ngay khi vội vàng nhất. Bởi vì nếu khẩu trang không có 02 mặt khó phân biệt, sẽ đôi lúc bạn bị nhầm lẫn và đeo mặt dơ bẩn vào bên trong.

– Khẩu trang cần che kín mũi, miệng, không có khoảng hở giữa khẩu trang và vùng mũi, miệng của bạn.

– Tuyệt đối không kéo ló phần miệng ra ngoài để nói chuyện với người khác hoặc chỉ che miệng nhưng để hở mũi.
 

 Theo Đất Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *