Bên bờ hạnh phúc

Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Trung ương ngày 4.11 cho hay, mưa lũ ở Nam Trung bộ đã làm 13 người chết và bốn người mất tích.

Chiều 4.11, nhiều xã ở Phú yên vẫn còn ngập sâu, bị cô lập bên ngoài nên người dân vẫn phải đi đò. Ảnh: A.B

Khánh Hoà: bộ đội, dân quân cùng cõng gạo

Tỉnh lộ 9 từ thị trấn Tô Hạp đi hai xã Thành Sơn, Sơn Lâm đã bị sạt lở, nước lũ cuốn trôi mất đường đến 200m đoạn qua xã Sơn Bình. Hiện nay, hai xã này với hơn bốn ngàn dân đang bị cô lập, điện bị cắt, lương thực dự trữ chỉ đủ vài ngày nữa. Ông Nguyễn Quốc Thịnh, phó chủ tịch UBND huyện cho biết, nếu áp thấp nhiệt đới không vào, huyện sẽ mở đường rừng để bộ đội huyện, dân quân, thanh niên tình nguyện gùi gạo vào cứu trợ cho dân ở hai xã này. Trước đó, lực lượng này đã gùi gạo vào cứu trợ cho 500 hộ tại Cầu Gỗ (xã Sơn Bình), Tà Gụ (xã Sơn Hiệp), Tà Lương (thị trấn Tô Hạp)… với 10kg/hộ.

Mưa lũ liên tục khiến nhiều tuyến đường huyết mạch tại Khánh Hoà bị tê liệt. Vụ sạt lở đèo Hòn Giao trên tỉnh lộ 723 đã được giải toả, xe cộ đã về tỉnh Khánh Hoà. Nhưng hiện tại, đường từ đèo Hòn Giao về Lâm Đồng vẫn còn nhiều đoạn sạt lở nghiêm trọng, xe cộ chưa đi lại. Tại huyện Ninh Hoà, nước sông Dinh dưới mức báo động 3, nhưng các hồ, đập đều đủ nước, hồ Đá Bàn đang xả lũ, nhiều khả năng thuỷ điện Eak Rông Rou sẽ xả lũ vì nước đang lên. Tính đến ngày 4.11, tại Khánh Hoà, đã có bảy người chết, một người bị mất tích, hai người bị thương, 161 căn nhà bị sập hoàn toàn.

Bình Định: trắng trời nước lũ

Suốt từ đêm ngày 2 – 4.11, trên địa bàn tỉnh Bình Định liên tục có mưa lớn trên diện rộng gây lũ lớn. Hai hồ chứa nước lớn nhất tỉnh là hồ Núi Một đã qua tràn 1m, buộc ngành chức năng tỉnh Bình Định xả nước để bảo vệ hồ. Khu vực phía đông huyện An Nhơn, Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Nhơn đã bị chia cắt hoàn toàn. Biển nước mênh mông ngập trắng các xã khu đông huyện Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ… Tỉnh lộ 640, 636B từ thị trấn Tuy Phước đến các xã Phước Nghĩa, Phước Sơn, Phước Hoà, Phước Thuận (Tuy Phước) và Cát Thắng, Cát Chánh, Cát Tiến (Phù Cát) có nhiều đoạn nước ngập sâu 1m. Hầu hết các khu dân cư ở các địa phương nói trên đã bị cô lập. Hiện đê sông Gò Chàm thuộc xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước đã bị nước lũ làm sạt lở 10m và có nguy cơ bị vỡ. Chính quyền huyện Tuy Phước đã huy động lực lượng, phương tiện để di dời khoảng 1.000 hộ dân ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Còn tại huyện miền núi An Lão, tỉnh lộ 629 từ huyện An Lão đến huyện Hoài Nhơn có nhiều đoạn bị ngập sâu, giao thông bị ngừng trệ nhiều giờ liền.

Đến 12 giờ ngày 4.11, mưa lũ đã làm ba người chết, làm hư hỏng 1.300ha lúa, 2.000ha đậu, bắp, mì, 1.740 tấn lúa giống bị trôi, 54.952m3 đất bị sạt lở, 23 cầu, sáu cống hư hỏng, 242.243m2 mặt đường bị xói lở.

Phú yên: đá lở làm gãy đường sắt, sập nhà dân

Ngày 4.11, công ty Vận tải đường sắt Phú Khánh cho biết, lúc 12 giờ 45 cùng ngày, một tảng đá lớn lở từ vách núi đã rớt thẳng xuống đường sắt tại km 1230+470 thuộc khu vực đèo Cả, xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh (Khánh Hoà) làm gãy một thanh ray dài 12m và hư hỏng một số tàvẹt. Đơn vị đã tập trung nhân, vật lực khẩn trương khắc phục sự cố, đến 14 giờ 50 cùng ngày, đường sắt qua đèo Cả được thông tuyến. Sự cố này đã làm nhiều chuyến tàu bị chậm giờ. Khoảng 11 giờ ngày 4.11, do mưa lớn kéo dài đã gây ra vụ sạt lở nghiêm trọng tại núi Nhạn nằm ở trung tâm thành phố Tuy Hoà (Phú Yên). Vết sạt lở dài trên 30m, làm hàng chục khối đá từ độ cao trên 50m đã đổ thẳng xuống ít nhất sáu ngôi nhà dưới chân núi, nằm dọc đường Lê Trung Kiên (phường 1, Tuy Hoà), trong đó, ba ngôi nhà đang trống vì người dân đã chuyển đi nơi khác, ba ngôi nhà còn lại đều có người đang ở. Núi lở đột ngột trong lúc gia đình ông Trương Thái Công gồm năm người đang ăn cơm trưa; một viên đá đã văng trúng đầu cháu Trương Thái Dũng (mười tuổi, con ông Công) gây chấn thương.

Mưa lũ tại Phú Yên đã làm năm người chết; toàn tỉnh đã có trên 1.000 hộ dân với khoảng 4.000 nhân khẩu ở vùng trũng đã phải sơ tán. Trên 2.000 ngôi nhà đã và đang bị chìm trong nước.

Theo SGTT
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *