Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đêm 18/07 kêu gọi cộng đồng quốc tế gấp rút hành động để giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu trong bối cảnh các hiện tượng thời tiết cực đoan, trong đó có nắng nóng đang xảy ra ngày càng nghiêm trọng và khiến nhiều người tử vong hơn.

Ảnh minh họa

Trong một tuyên bố, Giám đốc WHO phụ trách khu vực châu Âu, ông Hans Kluge nhấn mạnh số ca tử vong do nắng nóng gay gắt đang có xu hướng gia tăng qua từng năm. Khu vực Nam và Đông Âu hiện là hai “vùng nguy hiểm” khi chịu tác động của nhiệt độ cao. Năm ngoái, 60.000 người đã tử vong do nắng nóng tại châu Âu, cao hơn gấp 3 lần so với dự báo.

Trong khi đó, tại khu vực phía Nam và Tây nước Mỹ, hiện tượng vòm nhiệt đang khiến hàng chục triệu người phải hứng chịu nắng nóng cực độ. Tại thành phố Phoenix, bang Arizona, nhiệt độ ngày 18/7 đã vượt mức 43,3°C trong ngày thứ 19 liên tiếp.

Điểm nóng nhất tại Mỹ ngày 18/7 là Thung lũng Chết nằm giữa bang California và Nevada với nhiệt độ lên tới 50°C.

Trước tình hình trên, WHO nhấn mạnh ngoài việc thích nghi với nắng nóng khắc nghiệt trong mùa Hè này, các nước cần phải chuẩn bị đối phó các hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra sắp tới./.

Hồng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *