Bên bờ hạnh phúc

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC), tức ngân hàng trung ương nước này, hôm 18/02 đã thực hiện một số biện pháp bổ sung nhằm tăng cường thanh khoản cho hệ thống ngân hàng.

Ảnh minh họa

Cụ thể, PBoC đã bơm 500 tỷ nhân dân tệ (tương đương 70,39 tỷ đô-la Mỹ) vào thị trường thông qua các khoản vay trung hạn, kỳ hạn một năm với lãi suất 2,5%. Cùng với đó, PBoC cũng thực hiện các hợp đồng mua lại đảo ngược kỳ hạn 7 ngày trị giá 105 tỷ nhân dân tệ với lãi suất 1,8%. Theo PBoC, những biện pháp này sẽ duy trì thanh khoản của hệ thống ngân hàng ở mức hợp lý.

Theo các chuyên gia, Trung Quốc đang nỗ lực cân bằng hành động để hỗ trợ nền kinh tế trong bối cảnh sức ép giảm phát ngày càng gia tăng. PBoC được cho là sẽ chưa triển khai ngay các biện pháp kích thích kinh tế quy mô lớn do chính sách lãi suất khó đoán định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Các nhà đầu tư mới đây đã đẩy lùi thời điểm dự báo FED bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ đến ít nhất là giữa năm thay vì vào tháng 3/2024 như dự báo trước đó./.

Dương Tuyển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *