Bên bờ hạnh phúc

Sáng 16/9, giờ nước Mỹ, tức tối 16/9 giờ Việt Nam, tại căn cứ hải quân Washington Navy Yard, nằm ở thủ đô Washington, một vụ xả súng bừa bãi đã làm 12 người thiệt mạng và 8 người bị thương. Đây là vụ giết người hàng loạt tồi tệ nhất tại xứ sở cờ hoa kể từ sau vụ xả súng khiến 20 học sinh và 6 người lớn thiệt mạng tại trường tiểu học Sandy Hook ở Newtown, Connecticut hồi tháng 12/2012. Theo các nhà phân tích, nếu không có sự kiểm soát chặt chẽ súng đạn thì cuộc sống của người dân, không chỉ ở Mỹ mà ở nhiều nước khác trên thế giới, sẽ chẳng có một ngày bình yên.

Lực lượng đặc nhiệm Mỹ được triển khai tại hiện trường vụ xả súng. (Ảnh: Reuters)

Đối tượng nổ súng đã bị bắn chết ngay tại hiện trường là Aaron Alexis, từng phục vụ trong lực lượng dự bị của Hải quân Mỹ trong thời gian từ tháng 5/2007 đến tháng 1/2011 và giải ngũ với quân hàm Hạ sỹ sau một loạt vụ vi phạm kỷ luật.

Tổng thống Barack Obama đã bày tỏ đau buồn khi nước Mỹ phải đối mặt với một vụ thảm sát mới. Ông mô tả vụ thảm sát nhằm vào căn cứ quân sự này, giết chết nhiều người đang phục vụ đất nước, là một hành động hèn nhát. Ông nói: "Không thể tưởng tượng được là vụ việc lại xảy ra tại một cơ sở hải quân ngay trong lòng thủ đô của chúng ta. Chúng ta sẽ đưa những kẻ gây tội ác ra ánh sáng."

Giới chức FBI cho biết họ chưa rõ bằng cách nào mà Alexis có thể vào được căn cứ được bảo vệ nghiêm ngặt này, nơi cần ít nhất 2 thẻ an ninh đặc biệt mới vào được và tất cả binh lính đều không được mang súng theo người.

Cảnh sát và nhân viên cứu hộ khẩn cấp tập trung bên ngoài trụ sở tòa nhà nơi xảy ra vụ xả súng ở thủ đô Washington. Ảnh: AP

Với 310 triệu khẩu súng đang lưu hành trên thị trường, Mỹ hiện là một trong những quốc gia sử dụng vũ khí nhiều nhất thế giới. Những vụ xả súng dường như đã không còn xa lạ tại xứ cờ hoa. Tuy nhiên, phải đến khi vụ xả súng tại trường tiểu học Sandy Hook ở Newtown, Connecticut hồi tháng 12/2012 làm 26 người thiệt mạng, thì có lẽ người Mỹ mới thực sự thức tỉnh. Làn sóng đòi kiểm soát chặt chẽ việc sở hữu súng đạn bắt đầu lan rộng khắp nước Mỹ.

Cách đây không lâu, Đại học Quinnipiac đã công bố kết quả thăm dò cho thấy, trong số hơn 1.000 người được phỏng vấn ngẫu nhiên qua điện thoại, có tới 91% ủng hộ việc kiểm tra hồ sơ lý lịch của tất cả những người mua bán súng đạn. Các cuộc thăm dò khác cũng cho thấy, tỷ lệ người dân Mỹ ủng hộ siết chặt kiểm soát việc kinh doanh mặt hàng mỗi năm làm hàng chục ngàn người thiệt mạng này cũng ở mức cao.

Không chỉ ở Mỹ, súng đạn còn cướp đi sinh mạng của rất nhiều người vô tội ở Iraq, Afghanistan, Ai Cập, hay Syria. Tuy nhiên, theo giới phân tích, với doanh số bán súng đạn hàng tỷ đôla mỗi năm, chỉ tính riêng ở thị trường Mỹ, việc kiểm soát súng đạn trên diện rộng xem ra là bài toán chưa sớm có lời giải.

Thanh Sang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *