Bên bờ hạnh phúc

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev

Tổng thống Dmitry Medvedev đã triệu tập các quan chức phụ trách an ninh của nước này. Ông ra lệnh tăng cường an ninh trên cả nước, nhất là ở các nhà ga và sân bay. Mặc dù chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm về hai vụ đánh bom trên, tuy nhiên, người đứng đầu cơ quan An ninh Liên bang Alexandre Bortnnikov cho rằng, tác giả của các vụ đánh bom đến từ khu vực Bắc Kavkaz – nơi mà Nga đang đối mặt với các mối đe dọa khủng bố ở các thành phố và nguy cơ các chính sách kinh tế bị các phần tử Hồi giáo nổi dậy phá hoại. Giới chức Nga còn khẳng định rằng, đây là các vụ đánh bom mang tính chất khủng bố.

Cũng trong ngày hôm qua, Thị trưởng thành phố Moscow Youri Loujkov cho biết, các nhà điều tra đã tìm thấy mảnh vụn của xác hai người phụ nữ được cho là những kẻ đánh bom tự sát làm nổ tung hai đoàn tàu điện ngầm đang tiến về các nhà ga Lubyanka và Park Kultury.

Hôm qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có phản ứng đầu tiên sau vụ bạo lực ở Nga. Ông lên án các vụ đánh bom trên là những “hành động tàn bạo”.

Vụ đánh bom xảy ra trong lúc Thủ tướng Vladimir Putin đang có chuyến thăm tại Krasnoïarsk thuộc vùng Siberie.

Quốc Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *