Trong lúc thế giới đang diễn ra các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Phòng chống tự tử, ngày 10/9 thì chính phủ Nhật Bản đang phải đối mặt với nhiều khó khăn trong nỗ lực làm giảm tỉ lệ tự tử tăng cao trong cộng đồng sau khi có báo cáo cho rằng, nước này tổn thất đến 2.700 tỉ yên, tương đương 32 tỉ USD mỗi năm khi nhiều việc làm bị bỏ trống và năng suất lao động giảm sút do nạn tự tử và trầm cảm.

Ảnh minh họa

Nhật Bản là một trong những nước công nghiệp có tỉ lệ tự tử ở mức cao. Theo thống kê từ Bộ Y tế và Phúc lợi Xã hội, trên 32.000 người Nhật được xác định là đã tự tử trong năm vừa qua. Tổ chức Y tế Thế giới đã xếp Nhật Bản là nước đứng đầu về tỉ lệ nữ giới và thứ 2 về tỉ lệ nam giới tự tử trong nhóm 8 nước công nghiệp phát triển G8.

Để giúp nâng cao nhận thức trong dân chúng, các bộ trưởng trong nội các Nhật Bản vừa xuống đường phân phát các tài liệu liên quan đến vấn đề này đến tận tay nhiều người dân.

Hôm 7 tháng 9 vừa qua, Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan đã thành lập lực lượng phòng chống tự tử có nhiệm vụ điều tra về vấn nạn này.

Tỉ lệ tự tử tại Nhật Bản chưa bao giờ giảm dưới mức 30.000 người một năm trong suốt 12 năm qua mặc dù Bộ Y tế và Phúc lợi Xã hội nước này thường xuyên tổ chức các cuộc vận động chống nạn tự tử trong cộng đồng và thông qua các phương tiện truyền thông.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *