Cảnh sát cho biết thêm, nạn nhân bị bắt cóc gần đây nhất chính là Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc gia ở tỉnh Basilan. Có khoảng 10 người được trang bị vũ khí đã bắt cóc vị giáo sư này tại nhà riêng của ông. Hiện vẫn chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ bắt cóc trên. Lực lượng quân đội chính phủ đã được lệnh phong tỏa toàn bộ khu vực xảy ra vụ bắt cóc.

Hôm kia, các tay súng đã tấn công một trường phổ thông ở thị trấn Prosperidad, bắt 75 người làm con tin. Mục đích của vụ bắt cóc này là nhằm ngăn chặn cảnh sát thực hiện lệnh bắt các thành viên một gia đình thuộc dòng tộc Manobos liên quan đến vụ sát hại 4 thành viên của một gia đình thù địch. Với các nỗ lực thương lượng của chính quyền, nhóm bắt cóc đã thả một số con tin gồm 18 người vào hôm kia, trong đó có 17 trẻ em, và đến sáng hôm qua, có 10 người được thả tiếp, trong đó có 9 phụ nữ và một bé trai. 47 con tin còn lại chủ yếu là nông dân và người dân sống quanh ngôi trường bị tấn công.

Hiện, ít nhất 400 cảnh sát và binh sĩ quân đội đang được triển khai quanh khu vực xảy ra vụ bắt cóc và sẵn sàng tấn công khi được lệnh.

Trước nạn bắt cóc, hành quyết và thảm sát đang lan tràn tại Philippines, người dân tỏ ra hết sức lo ngại. Họ đã tổ chức các cuộc biểu tình tỏ lòng thương tiếc các nạn nhân và đòi công lý.

Hồng Hậu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *