Theo đó, sau chín cuộc họp với hội đồng chiến tranh, dường như Tổng thống Obama vẫn kiên trì với chiến lược đã được đưa ra hồi tháng 3/2009. Tuy nhiên, ông có thể kết hợp thêm các nhân tố mới từ những đề xuất khác. Tư lệnh quân đội Mỹ và đồng minh tại Afghanistan ủng hộ cách tiếp cận "chống nổi dậy" sẽ yêu cầu việc tăng thêm quân ồ ạt đến chiến trường này. Một số nhân vật khác như Phó Tổng thống Joe Biden thiên về chính sách "chống khủng bố" sẽ chú trọng đến các cuộc tấn công có mục đích nhằm vào nơi ẩn náu của những kẻ khủng bố. Các nhà phân tích cho rằng chiến lược mới của Tổng thống Obama có thể bao gồm một số điểm đáng lưu ý sau.

Thứ nhất là tăng thêm lực lượng chiến đấu. Tổng thống Obama dự kiến sẽ thông báo việc tăng thêm khoảng từ 30.000 đến 40.000 quân tới Afghanistan. Những lực lượng này sẽ thực hiện các sứ mệnh chiến đấu cũng như các sứ mệnh huấn luyện nhằm hỗ trợ tăng quy mô lực lượng an ninh quốc gia của Afghanistan. Những lực lượng bổ sung, tùy vào số lượng, sẽ được triển khai ở những khu vực đông dân cư tại quốc gia Nam Á này.

Thứ 2 là tăng thêm lực lượng dân sự. Trong nhiều năm qua, các quan chức quân sự Mỹ tại Afghanistan phàn nàn không có đủ số nhân viên dân sự để tập trung vào các khía cạnh phi quân sự như quản trị và phát triển kinh tế.

Thứ 3 là tăng thêm lực lượng an ninh quốc gia của Afghanistan. Phát triển một lực lượng an ninh bản địa mạnh mẽ hơn ở Afghanistan lâu nay được xem là chìa khóa đảm bảo an ninh cho Afghanistan.

Thứ 4 là cắt đứt thỏa thuận với một số nhân vật Taliban. Nhiều chuyên gia và tư lệnh quân sự cho rằng việc này có thể mang đến hiệu quả.

Và cuối cùng là yêu cầu Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đóng góp nhiều hơn.

Hồng Anh (theo Reuters)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *