Bên bờ hạnh phúc

Ông Jose Manuel Barroso. Ảnh minh họa

Phát biểu trên được Chủ tịch EC Barroso đưa ra trong buổi họp báo tại thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc nhân dịp ông đến đây để tham dự hội nghị thượng đỉnh EU-Trung Quốc dự kiến khai mạc vào hôm nay. Ông nói:

“Nếu tổng kết lại tất cả những cam kết của chính phủ các nước đưa ra cho đến thời điểm này thì theo ước tính của chúng tôi vẫn chưa đủ để đạt được thành công tại hội nghị khí hậu ở Copenhagen, Đan Mạch sắp tới.”

Liên minh Châu Âu đã thúc giục các nước đồng ý giải pháp cắt giảm 50% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính trước năm 2050, mục tiêu mà các nhà khoa học cho biết sẽ giúp ngăn nhiệt độ trái đất tăng lên 2 độ C hoặc cao hơn nữa.

Tháng 7 vừa qua, 8 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới đã không thuyết phục được các nước mới nổi như Trung Quốc và Ấn Độ ký kết một thỏa thuận vì mục tiêu trên. Tuy nhiên, ông Barroso lạc quan khi cho biết:

“Tôi tin rằng việc cắt giảm 50% lượng khí thải trước năm 2050 là việc làm có thể và chúng ta phải tiếp tục hành động để đạt được điều đó.”

Thanh Tâm (theo Reuters)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *