Bên bờ hạnh phúc

Quận Manhattan, thành phố New York của Mỹ trong những ngày này có khung cảnh lung linh của “cánh đồng ánh sáng” tại Quảng trường Tự do. Đây là một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt nổi tiếng của nghệ sĩ người Anh Bruce Munro. 

  Ảnh minh họa

“Cánh đồng ánh sáng” là sự kết hợp giữa nghệ thuật, công nghệ và khung cảnh thiên nhiên. Tác phẩm nghệ thuật đặc sắc trải rộng gần 2,5 héc-ta này bao gồm khoảng 19.000 quả cầu làm từ sợi quang học, được thắp sáng bằng máy chiếu điện áp thấp, tiêu hao điện năng không đáng kể.

Du khách được khuyến khích tản bộ trên con đường quanh co xuyên qua “cánh đồng” rực rỡ, được lập trình để liên tục đổi màu này. Tác phẩm trông càng ấn tượng hơn khi được bao quanh bởi những tòa nhà chọc trời mang tính biểu tượng của thành phố New York.

Nghệ sĩ Bruce Munro cho biết: “Tôi luôn mong muốn có thể mang tác phẩm nghệ thuật này đến New York và đặt dưới bóng của tòa nhà Liên Hiệp Quốc. Với tôi, đây là một tác phẩm nêu bật tầm quan trọng của sự kết nối,  niềm vui và những mặt tích cực của con người.”

Nghệ sĩ Bruce Munro nổi tiếng với những công trình ánh sáng quy mô lớn được trưng bày trên khắp thế giới. Đây là lần đầu tiên ông giới thiệu “Cánh đồng ánh sáng” tại New York. Triển lãm sẽ tiếp tục phục vụ miễn phí cho khách tham quan trong vòng 12 tháng tới./.

Tường Vân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *