Sáng nay giờ Việt Nam, tại bang Florida diễn ra màn tranh luận trực tiếp thứ 3 và cũng là cuối cùng giữa hai ứng viên tổng thống Mỹ Barack Obama và Mitt Romney. Sau màn gỡ điểm của đương kim tổng thống Obama trong cuộc tranh luận thứ 2 vào tuần trước, giới phân tích nhận định cuộc tranh luận lần 3 được dự báo sẽ là một cuộc so tài quyết liệt giữa hai ông nhằm giành lấy sự ủng hộ cuối cùng của các cử tri còn dao động trước khi bước vào cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 6/11 tới.

Cuộc tranh luận lần 3 được dự báo sẽ là một cuộc so tài quyết liệt giữa hai ông nhằm giành lấy sự ủng hộ cuối cùng của các cử tri còn dao động trước khi bước vào cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 6/11 tới.

 

Cuộc đối mặt lần 3 được xem là cơ hội cuối để cả hai cho người dân trong và ngoài nước biết về những nét chính trong chính sách đối ngoại của mình, 15 ngày trước khi cuộc bầu cử tổng thống chính thức diễn ra. Có thể nói, tình hình Trung Đông nóng bỏng và vấn đề chống khủng bố sẽ được dành nhiều thời gian hơn các chủ đề khác.

Chính sách đối ngoại được xem là điểm mạnh của ông Obama do quyết định rút quân Mỹ khỏi Iraq và ra lệnh tiến hành sứ mệnh tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden. Tuy nhiên, giới chuyên môn cho rằng đối thủ Romney đang tìm cách khai thác những điểm mà ông xem là thất bại trong chính sách đối ngoại của ông Obama như cách thức xử lý tình hình Trung Đông hiện nay.

Có lẽ, vấn đề Libya là nội dung tranh luận nóng nhất, nơi xảy ra vụ tấn công vào lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Benghazi hôm 11/9 làm 4 người thiệt mạng, trong đó có đại sứ Christopher Stevens. Cả ông Romney và đảng Cộng hòa đang xoáy vào sự thiếu nhất quán trong lời giải thích của chính phủ về vụ việc trên.

Ngoài ra, Iran cũng là vấn đề nổi cộm trong cuộc tranh luận, nhất là sau khi xuất hiện thông tin Iran và Mỹ đã nhất trí đàm phán trực tiếp về chương trình hạt nhân của Tehran sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới, dù tin này, mới đây, bị cả Nhà Trắng và chính phủ Iran bác bỏ.

Nếu như ông Romney nhận được nhiều phản ứng tích cực từ phía dư luận sau cuộc tranh luận đầu tiên thì sau vòng 2, lợi thế nghiêng về ông Obama. Điều đó có nghĩa là hai ông sẽ tiếp tục đấu trí đến những giây phút cuối cùng để thể hiện rõ vị thế của mình và thuyết phục cử tri rằng ai có đủ tầm trở thành tổng thống thứ 45 của Mỹ.

Chính vì thế, cho đến thời điểm này, thậm chí, giới chuyên môn cũng đánh giá rằng đây có thể là một trong những cuộc đua vào Nhà Trắng căng thẳng và kịch tính đến nỗi sẽ khó có thể đưa ra dự báo về người chiến thắng cho đến khi những lá phiếu cuối cùng được kiểm.

Minh Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *