Thế giới vừa trải qua mùa Hè nóng nhất lịch sử và năm 2023 được dự báo là năm có nhiệt độ nóng nhất từng được ghi nhận trên Trái đất. Đây là thông tin được Dịch vụ giám sát biến đổi khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu công bố vào ngày 06/09.

Ảnh minh họa

Hiện nay, tuy đã bước sang tháng 9 nhưng không ít nơi trên thế giới vẫn đang tiếp tục hứng chịu các đợt sóng nhiệt. Theo dữ liệu của Copernicus, trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8 năm nay, nhiệt độ trung bình trên toàn cầu đã tăng lên 16,77 độ C, mức cao nhất được ghi nhận kể từ khi Copernicus bắt đầu thu thập dữ liệu vào năm 1940. Con số này đã vượt qua mức kỷ lục 16,48 độ C được ghi nhận trong mùa Hè năm 2019. Nhiệt độ bề mặt các đại dương trong 3 tháng vừa qua cũng đã tăng lên mức cao kỷ lục.

Theo Copernicus, nhiệt độ trung bình trên toàn cầu từ đầu năm đến nay chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với mức kỷ lục được ghi nhận trong cùng kỳ vào năm 2016. Trước dự báo về ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, nhiệt độ trung bình trong những tháng còn lại của năm nay được cho là sẽ ở mức cao. Do đó, nhiều khả năng năm 2023 sẽ trở thành năm nóng nhất từng được ghi nhận trên thế giới./.

Thuận Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *