Đây là lần đầu tiên, 1 bộ sưu tập các báu vật từ thời đế chế Ottoman, 1 trong các đế chế hùng mạnh trong lịch sử thế giới, từ năm 1299 đến năm 1923 được trưng bày ở Mát-xcơ-va. Hàng trăm mẫu vật được trưng bày ở triển lãm mang tên “Kho báu của Các vị vua Ottoman”. Triển lãm này nằm trong dự án trao đổi nghiên cứu lịch sử giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Các bộ sưu tập từ bảo tàng Kremlin Mát-xcơ-va cũng đang được trưng bày ở bảo tàng Cung điện Topkapi tại Istanbul. Nhiều thế kỷ trước, Cung điện Topkapi ở thành phố Istanbul là nơi ở của các vị vua Ottoman. Ngày nay, cung điện trở thành bảo tàng các triều đại.

Nhiều báu vật được trưng bày như thanh kiếm của vua Mehmet đệ nhị, áo giáp đầu ngựa làm từ đồng và được mạ vàng, 1 tấm khiên làm từ cành liễu gai, kim loại và sợi tơ được dát vàng, hồng ngọc và ngọc lam hoặc 1 chiếc nón được chạm vàng, hồng ngọc và ngọc lam từ thế kỷ 16. Các vị vua đội nón này khi đi chinh chiến.

Tại triển lãm còn có bức họa 1 sứ giả Nga được vẽ trên giấy bằng mực, sơn và vàng mạ. Bức họa này có từ thập niên 1580 và là bức tranh cổ nhất được biết đến về 1 nhà ngoại giao Nga. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng đó là bức tranh của sứ giả Grigory Vasilchikov, được đưa đến Ba Tư (Iran ngày nay) vào triều đại Sheikh Abbas thời Nga hoàng Ivan đệ tứ.

Vào thời của đế chế Ottoman, nhiều thợ thủ công từ nhiều quốc gia khác nhau đến làm việc ở Cung điện Topkapi. Họ cùng với những người khác tạo ra nhiều loại vũ khí, đồ trang sức, các loại bình mạ kẽm, vàng và pha lê, đồ gốm, các loại vải và quần áo.

Họ đã tạo ra các kho báu độc nhất được trang trí vàng và hồng ngọc hoặc các loại đá quý khác tượng trưng cho quyền lực của các triều đại Ottoman. Triển lãm ở bảo tàng Kremlin Mát-xcơ-va sẽ kéo dài đến ngày 15/8/2010.

Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *