Trong tương lai không xa, loại đồ lót được thiết kế với sự kết hợp của thiết bị cảm biến sinh học sẽ được sử dụng trên chiến trường.

Thomas McGilvray – sinh viên công nghệ – là người đầu tiên mặc thử loại đồ lót thông minh này. McGilvray cho biết, anh cảm thấy thoải mái, bền và cũng rất phong cách.

Do có gắn thiết bị cảm biến sinh học nên khi mặc loại đồ lót này ,nó thường xuyên cọ sát với da, từ đó có thể đo huyết áp và nhịp tim cũng như phát hiện ra những dấu hiệu đặc trưng khác. Công nghệ này do giáo sư Joseph Wang và nhóm cộng sự của ông phát minh. Dự án phát triển đồ lót thông minh do quân đội Mỹ tài trợ. Và quân đội Mỹ đang tham chiến tại chiến trường Iraq và Afghanistan sẽ là những người đầu tiên sử dụng đồ lót thông minh.

Giáo sư Joseph Wang cho biết :

– Điều này liên quan đến một dự án với mục tiêu theo dõi các vết thương của các binh sĩ trong khi phẫu thuật tại chiến trường và việc sử dụng thiết bị cảm biến này sẽ giúp xác định vị trí và chẩn đoán chính xác vết thương.

Thiết bị cảm biến sinh học này cũng có thể cung cấp những thông tin có giá trị cho các vận động viên. Thậm chí, nó còn có thể đo mức độ rượu trong máu.

Hiện nay, lĩnh vực dệt may có gắn thiết bị thông minh đang ở trong giai đoạn thử nghiệm nhưng hứa hẹn có nhiều thay đổi đối với những gì chúng ta mặc và tác dụng khi chúng ta mặc nó.

Hồng Hậu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *