Ảnh minh hoạ (Internet)

Vùng bờ biển phía Tây của Nam Phi ngày nay trở nên hanh khô và mát mẻ. Thế nhưng cách đây 5 triệu năm, vùng đất này thật ấm áp, ẩm ướt và có nhiều loài vật cư trú. Những khám phá về các hóa thạch của các loài vật bị tuyệt chủng này vào những năm 1950 đã đánh dấu cho bước khởi đầu của cuộc nghiên cứu về sự sống cổ đại tại đây. Tất cả cuộc kiểm tra này cho phép các nhà khoa học hiểu được trái đất đã thay đổi qua thời gian như thế nào.

Cách đây 1 triệu năm, môi trường phủ đầy cỏ hơn đã hỗ trợ cho các sinh vật như loài linh dương châu Phi khổng lồ và những con ngựa 3 ngón. Những hóa thạch của các loài vật này và vài loài trong số hơn 200 chủng loài bị tuyệt chủng được tin là đã tồn tại trên vùng đất này trong quá khứ đã được khai quật. Cọp răng kiếm và gấu châu Phi cũng đã từng được tìm thấy quanh đây. Từ năm 1998, số lượng du khách đến vùng này tăng cao để khám phá các hóa thạch ở công viên hóa thạch bờ biển phía Tây.

Do bị chôn vùi nhanh chóng nên các hóa thạch đã được bảo quản rất tốt. Du khách đến tham quan công viên này dẽ có được nhận thức tốt hơn về sự hủy diệt tiềm năng mà sự thay đổi khí hậu mang lại.

Minh Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *