Bên bờ hạnh phúc

Các nhà khoa học Mỹ mới đây công bố kết quả một cuộc nghiên cứu về loài tinh tinh cho thấy tinh tinh mẹ dành nhiều thời gian chơi đùa với con nhỏ, nhằm giúp chúng phát triển các kỹ năng cần thiết trong cuộc sống.
Theo nhóm nghiên cứu tại trường Đại học Harvard của Mỹ, họ đã tiến hành quan sát các quần thể tinh tinh tại Công viên Quốc gia Kibale ở miền Tây Uganda. Tinh tinh tại đây thường sống tập trung thành bầy đàn với số lượng khoảng 60 cá thể, trong đó tinh tinh mẹ chịu trách nhiệm chăm sóc và chơi đùa cùng tinh tinh con.
Nhóm nghiên cứu cho biết, khi đàn tinh tinh thiếu thức ăn, chúng có thể chia ra thành những đàn nhỏ hơn để đi tìm thức ăn. Khi đó, vai trò của tinh tinh mẹ rất quan trọng, bởi thông qua chơi đùa chúng sẽ dạy cho tinh tinh con những kỹ năng cần thiết như tìm kiếm thức ăn, giao tiếp trong bầy đàn.
Tinh tinh là loài có quan hệ họ hàng gần nhất với loài người trong thế giới tự nhiên. Chúng cũng có một số đặc điểm về xã hội giống với con người. Vì lẽ đó, tìm hiểu về các hành vi của tinh tinh trong môi trường tự nhiên cũng góp phần giúp giới khoa học hiểu hơn về lịch sử tiến hóa của loài người trong quá khứ.

Đức Tài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *