Lễ hội hóa trang đường phố nổi tiếng nhất hành tinh đã bắt đầu diễn ra ở thành phố Rio de Janeiro của Brazil. Tâm điểm của lễ hội Carnival Rio de Janeiro là màn diễu hành hoành tráng của các vũ công trong trang phục lấp lánh sắc màu. Trong khuôn khổ lễ hội còn có những buổi tiệc đường phố thu hút sự tham gia của du khách từ khắp nơi trên thế giới.


Lễ hội năm nay không chỉ là dịp để quảng bá nền văn hóa đa dạng cùng hình ảnh đất nước và con người Brazil ra thế giới, mà còn là cơ hội để quốc gia Nam Mỹ này khôi phục kinh tế sau đại dịch COVID-19.
Lễ hội Carnival Rio de Janeiro là sự kiện văn hóa kết hợp giữa lễ hội hóa trang được cho là có nguồn gốc từ châu Âu với vũ điệu samba của cộng đồng người gốc châu Phi được đưa đến Brazil từ thế kỷ XVI.
“Lễ hội hóa trang Carnival Rio de Janeiro thể hiện rõ nét sự hòa hợp các khía cạnh khác nhau của nền văn hóa đa dạng ở Brazil. Lễ hội hóa trang đầu tiên được tổ chức sau đại dịch COVID-19 còn đem lại niềm vui to lớn cho người dân thành phố.”
Hoạt động thu hút nhiều sự chú ý nhất tại lễ hội là màn diễu hành tại sân vận động Sambadrome, công trình do kiến trúc sư nổi tiếng người Brazil Oscar Niemeyer thiết kế và được xây dựng vào năm 1984. Trong số 4 đêm diễu hành tại sân vận động Sambadrome, 2 đêm diễn lớn nhất là cuộc tranh tài sôi nổi giành danh hiệu vô địch giữa các trường dạy samba hàng đầu ở Brazil. Các vũ công của mỗi trường diện những bộ trang phục sặc sỡ và gởi gắm các thông điệp ý nghĩa thông qua những điệu nhảy trong không gian âm nhạc sôi động.
Lễ hội Carnival Rio de Janeiro năm nay được kỳ vọng sẽ thu hút của đông đảo người dân và du khách quốc tế, đem về nguồn thu lớn cho kinh tế địa phương. Hiện các khách sạn trong thành phố gần như kín phòng. Các gian hàng bán trang phục, đồ trang trí và đạo cụ thì tấp nập người mua sắm.


“Mọi người mua sắm rất nhiều. Doanh thu những ngày này đều tăng hơn gấp nhiều lần so với ngày thường. Tôi rất vui.”
“Ước tính thành phố Rio de Janeiro sẽ thu về 5 tỷ rưỡi real trong thời gian diễn ra lễ hội. Sự kiện đem về nguồn thu lớn cho các khách sạn, nhà hàng, quán bar và tạo ra nhiều cơ hội việc làm.”
Có thể nói, sau hai năm lễ hội Carnival Rio de Janeiro tạm ngừng tổ chức, giờ đây thành phố Rio de Janeiro lại được sống trong bầu không khí sôi động của lễ hội hóa trang lớn nhất hành tinh, chào đón du khách từ khắp nơi trên thế giới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Thái Kim

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *