Bên bờ hạnh phúc

Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây cho biết trong thập niên tới, Nga sẽ mở rộng đáng kể kết cấu hạ tầng của nước này, đặc biệt là hệ thống đường sắt nhằm tăng cường kết nối Nga với các nước Nam Á và Đông Á. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Nga đang tích cực phát triển quan hệ kinh tế, thương mại với các nước châu Á khi phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga.

Ảnh minh họa

Phát biểu tại một sự kiện của ngành đường sắt ở thủ đô Mát-cơ-va, Tổng thống Vladimir Putin nêu rõ: “Thập niên tới sẽ là thập niên của các công trình xây dựng lớn và các dự án lớn của Nga, bao gồm ngành đường sắt. Đây sẽ là những dự án tuyệt vời, có ý nghĩa không chỉ đối với Nga mà còn cả Á-Âu.”

Theo Tổng thống Vladimir Putin, Nga sẽ hiện đại hóa các tuyến đường sắt quan trọng của nước này, bao gồm tuyến đường sắt xuyên Siberia, dài hơn 9.000 km, đi xuyên lục địa Á-Âu. Ngoài ra, nước này cũng sẽ triển khai các tuyến đường sắt mới giúp Nga tăng cường kết nối với các trung tâm hậu cần lớn ở Nam Á và Đông Á. Ông chủ Điện Kremlin nhấn mạnh Nga đang tích cực hợp tác với các đối tác nước ngoài như Trung Quốc, Ấn Độ. Theo thống kê của Cơ quan Hải quan Nga, thương mại giữa nước này với châu Á chiếm khoảng 70% tổng kim ngạch ngoại thương của Nga trong 9 tháng của năm 2023./.

Bảo Ngọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *