Bên bờ hạnh phúc

Theo báo cáo mới nhất của Viện Nghiên cứu Hurun có trụ sở ở thành phố Thượng Hải (Trung Quốc), lần đầu tiên trung tâm tài chính Mumbai của Ấn Độ đã vượt thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc trở thành thành phố có nhiều tỷ phú nhất châu Á.

Ảnh minh họa

Báo cáo có tựa đề “Danh sách người giàu toàn cầu Hurun năm 2024” đã đề cập đến một sự thay đổi mang tính bước ngoặt của Mumbai khi thành phố này trở thành thành phố có nhiều tỷ phú nhất châu Á. Điều đó phản ánh bối cảnh kinh tế đang phát triển của Mumbai và nhấn mạnh sự nổi bật ngày càng tăng của Ấn Độ trong phân phối tài sản toàn cầu.

Theo báo cáo, Mumbai là thành phố có số tỷ phú tăng nhanh nhất thế giới, tăng thêm 26 tỷ phú trong năm nay. Mumbai hiện có 92 tỷ phú, vượt qua con số 91 của Bắc Kinh. Xét trên toàn cầu, Mumbai đứng thứ ba về số tỷ phú sau thành phố New York của Mỹ với 119 tỷ phú và thủ đô Luân Đôn (Anh) có 97 tỷ phú.

Người giàu nhất Ấn Độ hiện nay là tỷ phú Mukesh Ambani với khối tài sản ròng 115 tỷ đôla Mỹ, tiếp theo là tỷ phú Gautam Adani với 86 tỷ đôla./.

Minh Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *