Bên bờ hạnh phúc

Mới đây, tại thành phố Antigua của Guatemala đã diễn ra lễ hội đốt những hình nộm ma quỷ. Phong tục này mang ý nghĩa xóa bỏ những điều không may và hy vọng về  một mùa Giáng Sinh an lành.   

Ảnh minh họa

Vài phút trước khi bình minh ló dạng, hàng trăm người đã tập trung trên đường ở khu phố La Conceptcion để chứng kiến hoạt động đốt cháy những hình nộm mô phỏng ma quỷ được làm bằng giấy bìa cứng với nhiều kích cỡ khác nhau. Truyền thống này xuất hiện ở Guatemala vào thế kỷ 16 nhằm xua đuổi điềm xấu trước mùa lễ Giáng sinh.

Lễ hội đốt hình nộm cũng là dịp để mọi người dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, vứt bỏ đồ đạc cũ và những thứ không cần thiết khác. Người dân địa phương tin rằng ma quỷ, cái xấu, cái ác thường trú ẩn trong các món đồ cũ như bàn ghế, quần áo cũ.

Dịp này, người dân trên khắp đất nước Guatemala cũng đốt pháo hoa nhằm chào đón mùa lễ Giáng sinh./.

Quảng Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *