Bên bờ hạnh phúc

Ngày 10/07, nhiều nhà lãnh đạo bắt đầu đến thủ đô Vilnius của Litva để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Dự kiến diễn ra trong trong 2 ngày 11 và 12/7, hội nghị nhằm giải quyết một loạt vấn đề được cho là cấp bách của liên minh quân sự này.

Ảnh minh họa

Theo giới phân tích, vấn đề Ukraine, việc kết nạp Thụy Điển và các kế hoạch phòng thủ đầu tiên trong nhiều thập niên là những nội dung sẽ được bàn thảo tại hội nghị này. NATO được cho là sẽ đưa ra một gói hỗ trợ nữa cho Ukraine. Hãng thông tấn Anh Reuters cho biết, đây sẽ là hội nghị thượng đỉnh thứ tư của NATO kể từ khi xung đột Nga – Ukraine bùng phát vào tháng 02/2022.

Tổng Thư ký Nato Jens Stoltenberg phát biểu: “Nhiệm vụ cấp bách nhất, và các nước đồng minh đều nhất trí là chúng tôi sẽ ủng hộ Ukraine, chúng tôi sẽ cung cấp hỗ trợ cho Ukraine cho đến khi nào còn cần thiết.”

Hiện, NATO đã triển khai các vũ khí tiên tiến cùng lực lượng hùng hậu để đảm bảo an ninh cho sự kiện. Đến nay 16 quốc gia thành viên NATO đã gửi tổng cộng khoảng 1.000 binh sĩ đến Litva. Nhiều nước cũng cung cấp các hệ thống phòng không tiên tiến mà các quốc gia Baltic còn thiếu. Đức đã triển khai 12 bệ phóng tên lửa Patriot dùng để đánh chặn tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình hoặc máy bay chiến đấu. Tây Ban Nha gửi hệ thống phòng không NASAMS, Pháp gửi pháo tự hành Caesar trong khi Anh và Pháp cung cấp các hệ thống chống thiết bị bay không người lái./.

Thảo Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *