Các nước Liên minh châu Âu (EU) đêm 04/10 đã vượt qua được rào cản chính yếu trên hành trình kéo dài nhiều năm nhằm tìm kiếm cải tổ toàn diện đối với quy định nhập cư của khối. Kết quả này đạt được giữa lúc không còn nhiều thời gian để hướng tới một thỏa thuận về toàn bộ chương trình hành động trước cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu (EP) vào năm tới.

Ảnh minh họa

Trong một cuộc họp tại thành phố Strasbourg (Pháp), đại diện các nước EU đã nhất trí về những biện pháp đặc biệt nhằm “điều tiết khủng hoảng” mà mỗi quốc gia có thể tiến hành trong trường hợp có những dòng người di cư ồ ạt, chưa từng thấy hướng về biên giới nước đó. Như vậy, 27 quốc gia thành viên EU sẽ có vị trí trong đàm phán khi tham gia các cuộc thương thuyết với Nghị viện châu Âu (EP) về vấn đề di cư. Thỏa thuận vừa đạt được bao gồm lập nên những trung tâm xử lý ở gần biên giới của EU, nơi mà người di cư được sàng lọc và có thể bị tạm giữ trong thời gian chờ xin quy chế tị nạn. Theo Tây Ban Nha, quốc gia đang giữ chức Chủ tịch luân phiên EU, đây là một bước tiến lớn nhằm giải quyết một vấn đề cấp bách và nghiêm trọng đối với tương lai của khối. Từ đó, EU có thể hướng đến ký kết “Hiệp định Mới về Tị nạn và Di cư” trước cuối năm nay.

Quy định hiện hành về vấn đề di cư của EU đã trở nên bất cập từ năm 2015 khi trên 1 triệu người di cư hướng về biên giới của khối, chủ yếu bao gồm những người trốn chạy xung đột từ Iraq và Syria. Từ đó đến nay, EU vẫn chưa có quy định mới do không nhất trí về việc nước nào có trách nhiệm tiếp nhận người di cư, và những nước khác có nghĩa vụ hỗ trợ hay không./.

Phúc Châu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *