Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tối 14/09 đã nâng lãi suất cơ bản lần thứ 10 liên tiếp lên mức cao kỷ lục nhằm chống tình trạng lạm phát tăng cao dai dẳng, đồng thời phát đi tín hiệu rằng việc siết chặt chính sách tiền tệ như thế có lẽ đã hoàn thành.

Ảnh minh họa

Cụ thể, ECB đã tăng 25 điểm phần trăm của 3 loại lãi suất chính, gồm lãi suất tái cấp vốn lên 4,25%, lãi suất tiền gửi từ 3,75% lên 4%, và lãi suất cho vay lên 4,5%, những mức cao nhất kể từ khi đồng euro ra đời vào năm 1999 đến nay.

Bà Christine Lagarde – Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) phát biểu: “Lạm phát tiếp tục chậm lại nhưng được dự báo là vẫn ở mức cao trong thời gian dài. Chúng tôi quyết tâm từng bước đưa lạm phát về mức mục tiêu 2%. Để đảm bảo hướng đến mục tiêu đó, Hội đồng Thống đốc ECB hôm nay quyết định nâng 3 loại lãi suất chủ chốt thêm 25 điểm cơ bản.”

Theo giới quan sát, đây có thể là lần nâng lãi suất cuối cùng của ECB, và cơ quan này sẽ không hạ lãi suất trước nửa cuối năm tới. ECB dự báo lạm phát ở Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) sẽ là 5,6% trong năm nay, 3,2% trong năm 2024 trước khi hạ nhiệt xuống còn 2,1% vào năm 2025.

Ngay sau quyết định nâng lãi suất mới nhất của ECB, chỉ số chứng khoán châu Âu STOXX 600 tăng điểm 0,6% vào đêm qua. Cùng lúc, chỉ số DAX trên sàn chứng khoán Frankfurt của Đức cũng tăng điểm 0,79%./.

Phúc Châu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *