Bên bờ hạnh phúc

Các công tố viên Đức tối qua thông báo, cảnh sát nước này và Hà Lan mới đây đã bắt giữ 4 đối tượng âm mưu thực hiện các vụ khủng bố trên lãnh thổ châu Âu. Những người này bị cáo buộc có liên hệ với  phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas.

Ảnh minh họa

Cụ thể, Đức bắt giữ 3 đối tượng gồm 2 người là công dân Li-băng và một người có quốc tịch Ai Cập. Hà Lan thì bắt giữ một đối tượng là công dân nước này. Các công tố viên Đức cho biết, những người vừa bị bắt giữ đang lên kế hoạch tấn công nhắm vào các địa điểm của người Do Thái ở châu Âu. Họ đã tìm kiếm và cất giấu vũ khí ở thủ đô Berlin (Đức) để phục vụ cho kế hoạch này.

Trong một thông báo, Bộ trưởng Tư pháp Đức Marco Buschmann khẳng định chính quyền Berlin sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ sự an toàn của người Do Thái ở Đức. Theo ông Marco Buschmann, số vụ tấn công nhắm vào người Do Thái ở Đức đã gia tăng kể từ khi cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hamas ở Dải Gaza leo thang hồi tháng 10 vừa qua. Liên minh châu Âu, Mỹ cùng nhiều nước khác đã liệt Hamas vào danh sách các tổ chức khủng bố./.

Dương Tuyển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *