Australia hôm 15/12 công bố lệnh cấm sản xuất, cung cấp và sử dụng đá nhân tạo nhằm bảo vệ người lao động tham gia cắt và xử lý đá nhân tạo trước nguy cơ mắc các bệnh về phổi do tiếp xúc với bụi silic. Đá nhân tạo được tạo ra bằng cách trộn đá nghiền với chất kết dính.

Ảnh minh họa

Lệnh cấm hoàn toàn đá nhân tạo sẽ được áp dụng đối với phần lớn các khu vực ở Australia kể từ ngày 01/07/2024.

Mặc dù đá nhân tạo được đánh giá là vật liệu thay thế đá tự nhiên có độ bền cao và giá cả phải chăng, nhưng đá nhân tạo có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe. Khi bị cắt, đá nhân tạo thải ra bụi tinh thể silic. Đây là loại bụi mịn, nhỏ hơn 100 lần so với hạt cát.

Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) xếp bụi tinh thể silic vào nhóm các chất gây ung thư cấp độ 1, tức cấp độ nguy hiểm nhất. Việc hít phải bụi tinh thể silic có thể dẫn tới mắc bệnh bụi phổi silic và ung thư phổi. Mỗi năm có khoảng 230 người lao động ở Australia mắc bệnh ung thư phổi do tiếp xúc với bụi tinh thể silic./.

Thái Kim

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *