Không khí sôi động của cuộc thi cưỡi ngựa đấu thương tại một lâu đài cổ ở miền nam nước Anh. Sự kiện tái hiện những cuộc đấu từng rất phổ biến trên khắp nước Anh thời Trung Cổ.

Ảnh minh họa

Tại lâu đài Carisbrooke trên Đảo Wight, hai hiệp sĩ trong bộ áo giáp sáng chói, tay cầm thương gỗ trên lưng ngựa lao vào nhau. Nhịp trống, tiếng chân ngựa, âm thanh vũ khí va chạm cùng tiếng hò reo cổ vũ của đám đông khán giả đã mang đến bầu không khí náo nhiệt cho sự kiện.

Cưỡi ngựa đấu thương là một trong những môn thể thao lâu đời nhất trên thế giới và đã có từ thế kỷ thứ 10 ở nước Anh. Nó từng là một hình thức huấn luyện quân lính ở châu Âu vào thời xưa.

Môn thể thao truyền thống này hiện đang được gìn giữ và phát huy qua việc tổ chức các trận đấu tại các di tích lịch sử trên khắp nước Anh. Môn thi đấu này đang thu hút nhiều người quay lại với truyền thống ở xứ sở sương mù./.

Quảng Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *