Ngày 13/11, đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được 11 HCV và tạm đứng thứ 3 ở SEA Games 26 với 17 HCV. Những vận động viên mang về vinh quang cho nước nhà là Bích Phương (Karatedo), Thanh Hằng (điền kinh), Quý Phước (Bơi lội).

Điền kinh

Ở ngày thi đấu thứ hai, đoàn điền kinh Việt Nam đã mất HCV đầu tiên khi Vũ Thị Hương chơi sa sút và chỉ về đích ở vị trí thứ 3 nội dung 100m nữ. Vì lý do đó, sức ép dành cho các vận động viên điền kinh còn lại là rất lớn nếu muốn hoàn thành chỉ tiêu tại SEA Games 26.

Và trong buổi sáng ngày 13/11, điền kinh Việt Nam đã gỡ gạc danh dự với tấm HCV đầu tiên của vận động viên Nguyễn Thị Thanh Phúc. Thanh Phúc giành HCV ở nội dung 20km đi bộ nữ, thành tích của cô là 1h 34 phút 22 giây. Đây là tấm HCV SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp của Phúc. Ở nội dung đi bộ 20km dành cho nam, vận động viên Nguyễn Thành Ngưng cũng giành HCĐ.

Điền kinh Việt Nam tiếp tục có một ngày thi đấu thành công ở môn nhảy cao. Nữ vận động viên Dương Thị Nguyệt Anh đã giành HCV với thành tích 1m90. Tấm HCB cũng thuộc về một vận động viên của Việt Nam – Phạm Thị Diễm với thành tích 1m87.

Trương Thanh Hằng tiếp tục cho thấy phong độ ấn tượng khi giành HCV ở cự ly 1500m nữ với thành tích 4 phút 15 giây 77. Tuy nhiên, Nguyễn Đình Cương lại gây thất vọng ở cự ly 1500m nam khi không giành nổi tấm huy chương nào.

Điền kinh Việt Nam kết thúc một ngày thành công khi Vũ Văn Huyện giành HCV ở nội dung ở nội dung 10 môn phối hợp với thành tích 7,223 điểm. Người về nhì cũng là một vận động viên của Việt Nam là Nguyễn Văn Huệ, với thành tích 6,830 điểm.

Thanh Hằng giành HCV ở cự ly 1500m nữ

Karatedo

Ở môn Karatedo, hạng cân dưới 60kg, võ sỹ Hoàng Hiệp đã giành quyền vào chơi trận chung kết hạng cân 60kg nam sau khi vượt qua Toe (Myanmar) 10-5 ở tứ kết, rồi sau đó là thắng Boutmisai (Lào) 5-0 tại bán kết. Đối thủ của Hiệp trong trận chung kết là võ sỹ Dharmawan của chủ nhà Indonesia và Hoàng Hiệp đã thất bại 1-3 do bị trọng tài xử ép, rồi ngậm ngùi giành tấm HCB. Trong khi đó, ở hạng cân 67kg karatedo nam, võ sỹ Văn Sử đã bị loại ở bán kết sau khi thua một vận động viên của Indonesia.

Tại hạng cân 68kg nữ, Bùi Thị Triều vượt qua vận động viên Kanokporn 4-2 tại bán kết và đối đầu Asmuruf của chủ nhà Indonesia trận chung kết. Nhưng do quá mệt và mất bình tĩnh, Triều đã thất bại trước Asmurf 4-8 và chỉ giành HCB.

Còn ở hạng cân 75kg, Nguyễn Minh Phụng cũng lọt vào chung kết sau khi hạ Bin Haji Muhammad (Brunei) 4-0 và Mondolu (Indonesia) 5-1 ở tứ kết, bán kết. Nhưng đến trận chung kết, Phụng cũng để thua một vận động viên Malaysia 2-5 và cũng chỉ có được tấm HCB. Nhưng vậy ở cả 3 nội dung Karatedo sáng 13/11, đoàn Việt Nam chỉ có được 3 tấm HCB.

Nhưng kỳ vọng lớn nhất của Karatedo Việt Nam lần này là Lê Bích Phương đã không khiến người hâm mộ phải thất vọng khi giành được HCV. Nhà vô địch ASIAD 16 đã lần lượt thắng Phommachan (Lào, tỷ số 6-0) ở tứ kết và Soriano (Philippines, 3-1) ở bán kết để tiến vào chung kết. Và ở trận đấu quyết định với vận động viên Pustitasari của Indonesia, Bích Phương đã giành chiến thắng thuyết phục 4-0 để giành HCV Karatedo nội dung 55kg nữ.

Bích Phương mang về tấm HCV quý giá cho Karatedo Việt Nam 

Ở nội dung 55kg nam, Quang Phúc hạ Bin Haji Sanif (Brunei) 6-1 ở tứ kết và thắng thuyết phục vận động viên nước chủ nhà Tauhid Ragananda 8-0 ở bán kết. Nhưng trong trận chung kết, Phúc đã để thua vận động viên người Malaysia Loganesha Rao và chỉ giành HCB.

 hạng cân dưới 84kg , Bùi Như Mỹ đã lọt vào chung kết sau khi anh thắng võ sỹ người Philippines Balingit ở trận bán kết đầy kịch tính với tỷ số 7-6. Bước vào trận chung kết gặp võ sỹ người Malaysia Teagarajan, Như Mỹ đã cầm hòa 3-3 trong thời gian thi đấu chính thức và ở hiệp phụ thứ nhất Mỹ đã thất thế trước đối thủ và thua 0-2.

Ở hạng cân 61kg nữ, Yến Phượng cũng có mặt ở trận chung kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước Amaral (Timor Leste) và Lokhamphanh (Lào). Nhưng trong trận chung kết với Yamini (Malaysia) Phượng đã thất bại 1-3. Cả Phượng và Mỹ đều chỉ giành HCB, dù đã đạt được kỳ vọng khá nhiều. 

Taekwondo

Hoài Thu gây thất vọng khi chỉ giành HCĐ

Bộ môn Taekwondo vốn được đặt rất nhiều kỳ vọng đã chơi không thành công trong ngày 13/11. Cả ba 3 võ sỹ Việt Nam là Nguyễn Thị Hoài Thu (dưới 57 kg), Võ Hoàng Giao (dưới 80 kg nam), Chu Hoàng Diệu Linh (hạng dưới 67 kg nữ) đều chơi không đạt yêu câu và chỉ giành HCĐ.

Canoeing

Canoeing tiếp tục chơi thành công tại SEA Games năm nay và sáng 13/11, ở nội dung đua thuyền Kayak 200m nam, vận động viên Nguyễn Thành Quang đã giành HCV với thành tích 36 giây 62. Đây là lần thứ hai Canoeing Việt Nam bước lên bục cao nhất tại SEA Games lần này.

Môn Canoeing cũng đã kết thúc sáng qua (13/11), đoàn Việt Nam có thêm hai tấm huy chương khác của Trần Văn Long và Nguyễn Thị Duyên. Văn Long giành HCĐ ở nội dung 200m nam C1 còn Duyên cũng đoạt HCĐ ở nội dung 200m nữ K1.

Thành Quang tỏa sáng với HCV ở môn Canoeing

Xe đạp

Đúng như dự đoàn, vận động viên Đinh Thị Như Quỳnh đã xuất sắc mang về tấm HCV môn xe đạp nội dung băng đồng nữ.

Cầu mây

Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đã gây bất ngờ lớn khi có mặt ở trận chung kết. Các cô gái Việt Nam đã hạ Lào, Philippines ở vòng loại, sau đó đánh bại Indonesia 3-0 ở bán kết. Chúng ta sẽ bước vào trận chung kết với Thái Lan vào 9h sáng nay 14/11 và hy vọng sẽ lần đầu tiên giành HCV.

Bơi lội

Ngày thứ hai, đội tuyển Bơi lội Việt Nam cũng phần nào gặp hái được thành công với tấm HCB của vận động viên Nguyễn Thị Ánh Viên nội dung 400m hỗ hợp nữ với thành tích 4 phút 54 giây 65. Người giành HCV là vận động viên Thái Lan Natthanang Junkrapung.

Ở nội dung 100m bơi bướm, Hoàng Quý Phước đã đem về cho bơi lội Việt Nam chiếc HCV đầu tiên với thành tích 53 giây 07. Kết quả này còn giúp Hoàng Quý Phước đã đạt chuẩn B để tham dự Olympic London 2012.

Hà Minh Thành mang về tấm HCV môn Bắn súng

Bắn súng

Bắn súng đã gặt hái được thành công sớm trong ngày 13/11 với tấm HCV của Vũ Thanh Hưng ở nội dung 50m súng trưởng hơi nằm bắn. Hưng đã dẫn đầu liên tục trong 10 đợt bắn và giành HCV với 696,7 điểm.

Bên cạnh đó, ở nội dung súng bắn hơi 10m dành cho nữ, xạ thủ Lê Thị Hoàng Ngọc chỉ đạt được tấm HCB với 478, 4 điểm. Hoàng Ngọc đã vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt của các đối thủ đến từ Thái Lan và 3 tay súng đua nhau liên tục suốt từ vòng loại đến loạt cuối cùng.

Vì những sai sót không đáng có, Ngọc có dấu hiệu hụt hơi nên chỉ giành HCB. Xạ thủ ChaimongKol (Thái Lan) giành HCV với 482,2 điểm, vị trí thứ 3 cũng của người Thái với Prucksakorn đạt 477,9 điểm.

Bắn súng tiếp tục có được ngày thi đấu thành công khi ở nội dung chung kết 25m súng ngắn bắn nhanh, Hà Minh Thành đã giành HCV thứ 2 cho Bắn súng với 29 điểm, hơn VĐV người Malaysia (HCB) 2 điểm.

Lệ Dung xuất sắc mang về tấm HCV môn đấu kiếm

Đấu kiếm

Đấu kiếm Việt Nam đã có vàng ngay ngày xuất quân và người được vinh danh là nữ vận động viên Nguyễn Lệ Dung. Lệ Dung đã thắng người đồng hương Thanh Loan ở bán kết và đến trận chung kết, cô đã đánh bại một vận động viên Indonesia 15-3 để giành HCV nội dung kiếm chém nữ. 

Theo dantri

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *