Bên bờ hạnh phúc

ĐT Anh toàn thắng ở cả 3 lần gần nhất làm khách tại Đức, và điều thú vị là 3 chiến thắng đó đến dưới thời của 3 HLV khác nhau. Hôm nay, Tam sư lại được dẫn dắt bởi một chiến lược gia mới và đang có phong độ tốt. Có lẽ người Đức sẽ phải chờ một ngày khác để trả hận.

Người Anh không sợ nước Đức

Năm 2001, HLV Sven-Goran Eriksson dẫn Tam sư tới Đức chơi trận đấu quan trọng trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2002. Đó là một kỷ niệm tuyệt vời của Tam sư khi người Anh đại thắng tới 5-1, dù chịu bàn thua trước. 7 năm sau, đến lượt Fabio Capello cùng Tam sư tới Đức và ra về với chiến thắng 2-1.

Và mới nhất là năm ngoái, ĐT Anh dưới sự dẫn dắt của HLV Roy Hodgson cũng đã thắng Đức 3-2 tại Berlin. Đó là trận đấu mà Tam sư thua trước 2 bàn nhưng lội ngược dòng thắng chung cuộc 3-2. Như vậy là ở cả 3 lần gần nhất viếng thăm nước Đức, ĐT Anh đều chiến thắng ra về. Hôm nay, Gareth Southgate sẽ trở thành HLV thứ 4 của Anh tới Đức trong 16 năm qua và hy vọng ông sẽ viết tiếp lịch sử của 3 người tiền nhiệm.

Giành chiến thắng tại Đức, vào thời điểm Cỗ xe tăng đang sở hữu một thế hệ cầu thủ gần như là hoàn hảo ở mọi tuyến, nghe có vẻ như là nhiệm vụ bất khả thi. Tuy nhiên, ĐT Anh thời gian qua cũng không phải dạng vừa. Ngoại trừ sự vắng mặt đáng tiếc của Harry Kane, Tam sư vào thời điểm hiện tại cũng đang sở hữu lứa cầu thủ đạt phong độ rất cao.

Raheem Sterling tiến bộ rất nhiều dưới sự chỉ bảo của Pep Guardiola. Dele Alli đang chơi bóng với nguồn cảm hứng rất cao trong màu áo Tottenham. Những pha xử lý của Alli vừa có sự chững chạc, vừa đầy chất ngẫu hứng. Ngôi sao 20 tuổi đang ngày càng chứng tỏ rõ hơn vị thế trụ cột của mình trong cả màu áo Spurs lẫn ĐT Anh. Jamie Vardy sau một thời gian dài bị nghi là cố tình đá dở để “đạp đổ” ghế của HLV Claudio Ranieri, đã tìm lại bản năng săn bàn. Vardy cũng là một trong những cầu thủ đã ghi bàn trong chiến thắng 3-2 của Tam sư trên đất Đức năm ngoái. Adam Lallana thì 3 trận gần nhất khoác áo ĐT Anh đều ghi bàn.

Cán cân nghiêng nhẹ về Tam sư

Như vậy nếu đặt Anh và Đức lên bàn cân để so sánh, thậm chí cán cân còn đang nghiêng đôi chút về phía Tam sư. ĐT Anh sở hữu dàn cầu thủ trẻ trung, đồng đều và điều trùng hợp là đều đang đạt điểm rơi phong độ tốt. Trong khi đó bên phía Đức, cỗ máy trông tưởng như rất hoàn hảo thực tế lại đang có vài chi tiết trục trặc.

Ví dụ như phong độ của Mesut Oezil trong thời gian gần đây rất tệ hay Mario Gomez đã qua khá lâu thời sung mãn. Vấn đề của Oezil sẽ khiến HLV Joachim Loew phải đau đầu tính phương án B trong trường hợp tiền vệ của Arsenal vẫn chưa thể cải thiện phong độ. Thêm vào đó, đây là trận đấu mà ĐT Đức coi như món quà kỷ niệm tặng cho Lukas Podolski ngày anh chơi trận cuối cùng cho ĐTQG. Tin chắc tâm lý của các cầu thủ Đức cũng không thể có được sự tập trung cao nhất như người Anh.

Đức nhiều khả năng sẽ không tiếp tục thua người Anh, nhưng khả năng họ trả được món nợ 3 lần liên tiếp thua sân nhà là không cao

Theo bongda+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *