Bên bờ hạnh phúc

Nếu như màu xanh của cây lá là sắc màu tượng trưng cho sự sinh sôi và phát triển thì sắc xanh dương của nước lại mang đến cho con người cảm giác bình yên, thư thái.

Theo như kết quả nghiên cứu mới đây nhất của Joehallock.com, màu xanh dương là màu được nhiều người ưa thích nhất bởi nó mang đến sự an lành và hạnh phúc cho cuộc sống con người.

Nhu cầu được sống tại những không gian xanh dương như gần gần hồ nước, gần sông, hay trên bờ biển là nhu cầu của không chỉ người dân Việt Nam mà còn trên khắp thế giới. Sự kết hợp của những cung bậc màu xanh trong cuộc sống sẽ mang đến một không gian hài hòa, lý tưởng.

Kết quả nghiên cứu của trường Đại học bang Michigan – Mỹ được đăng trên trang Discoversd.com mới đây đã chỉ ra rằng sống gần nước có thể giúp con người gia tăng chỉ số hạnh phúc trong cuộc sống. Nghiên cứu này được đưa ra sau khi tiến hành tại nhiều nơi trên thế giới với những đặc điểm địa lý khác nhau như New Zealand, Wellington, bờ biển Tasman và cả những khu vực trong đất liền có gần các hồ và sông khác. Sau khi so sánh các chỉ số thu được, các nhà khoa học nhận thấy rằng những người dân sống trong không gian gần mặt nước ít phải chịu đựng cảm giác căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày hơn những nơi khác. Có lẽ cũng chính vì thế, những nơi được đánh giá là đáng sống nhất thế giới đều là những nơi nằm bên cạnh bờ biển hoặc hồ nước như Toronto, Vancouver, Geneva, San Diego…

Và với những ai đã từng đặt chân đến những thành phố thuộc top địa điểm có chỉ số hạnh phúc cao nhất thế giới như Copenhagen (Đan Mạch), Geneva (Thụy Sĩ), Toronto (Canada), Melbourne (Australia), San Diego (Mỹ)… thì chắc chắn sẽ phải ngẩn ngơ trước những con đường tràn ngập cây xanh, hoa lá cùng những đài phun nước xuất hiện ở khắp các quảng trường. Cùng với khuôn viên cây xanh, không gian mặt nước chính là tài sản vô cùng quý giá của các thành phố này. Yếu tố xanh dương luôn được chính quyền cũng như người dân nơi đây đặc biệt chú trọng bảo vệ và phát triển.

Có thể nói rằng, những hồ nước trong xanh bình yên chính là nét duyên riêng cực thu hút của các khu vực đô thị, thành phố. Không gian xanh dương của mặt nước không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới vẻ đẹp cảnh quan và nghệ thuật kiến trúc của đô thị mà còn góp phần định hình sự bình yên của cuộc sống con người. Còn xét thwo một khía cạnh nghệ thuật, bầu trời cao xanh in bóng xuống mặt nước hồ chính là một giai điệu vui tươi của một cảnh quan như họa, như mơ.

Bên cạnh đó, các hồ nước cũng góp phần đặc biệt quan trọng vào việc điều hòa không khí, hạn chế được sự ảnh hưởng của khói bụi đô thị và làm dịu bớt sự căng thẳng trong nhịp sống người dân đô thị. Thiếu đi những lá phổi xanh tự nhiên này, thành phố sẽ giống như mất đi một nửa ý nghĩa cuộc sống.

Theo afamily

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *