Bên bờ hạnh phúc

Tờ báo gồm bốn trang, tất cả đều được viết bằng tay với những nét chữ vô cùng đẹp.

The Musalman Daily là tờ báo tiếng Urdu (một thứ tiếng họ hàng với tiếng Hinđu nhưng có nhiều từ Ba tư, được dùng nhiều ở Pakistan và Ấn Độ) lâu đời nhất. Tờ báo đặt trụ sở tại Chennai, Ấn Độ. Và có lẽ, đây là tờ báo duy nhất trên Thế giới được viết bằng tay cho đến tận bây giờ.

The Musalman Daily bao gồm 4 trang giấy được viết bằng mực đen, sau khi hoàn thành nó sẽ được in ra thành nhiều bản.

Tính cho tới hiện nay, tờ The Musalman Daily là tờ báo được viết bằng tay duy nhất trên Thế giới

Trụ sở của toà báo nằm trong một căn phỏng nhỏ chỉ rộng 72m vuông

The Daily Musalman đã tồn tại được khoảng 82 năm, do ông Syed Azmathullah sáng lập vào năm 1927. Tờ báo có bốn trang, tất cả đều được viết bằng tay với những nét chữ vô cùng đẹp, sau đó chúng sẽ được sản xuất hàng loạt bằng một chiếc máy in. Người viết báo được gọi là katib. Họ làm việc tại một góc nhỏ trong căn phòng chỉ rộng 74m vuông. Dụng cụ làm báo chỉ gồm một chiếc bút, mực và thước kẻ. Để biến một tờ giấy trắng tinh thành một tờ tin tức đầy nghệ thuật họ phải mất đến ba tiếng đồng hồ.

Cơ sở làm việc của toà báo rất thô sơ, chỉ có hai chiếc bàn, ba cái bóng đèn và một bóng đèn tuýp. Tuy nhiên, vào cuối năm ngoái, tổng biên tập của tờ The Musalman Daily đã cho lắp đặt một chiếc máy tính và một chiếc máy in để gửi các email mời chào quảng cáo trên báo.

Những người viết báo phải là những người có nét chữ tuyệt đẹp

Họ được gọi là katib

Mỗi katib sẽ chịu trách nhiệm một trang. Nếu ai đó bị ốm, họ sẽ phải đổi ca làm cho người khác. Chỉ cần viết sai, hay mắc một lỗi nhỏ, họ sẽ phải lại từ đầu tất cả mọi thứ. Katib sẽ nhận được một khoản tiền nhỏ khoảng 60 đồng Rupee (tương đương với khoảng 1,5 đô la)/trang báo.

Bước cuối cùng sau khi viết xong tờ báo, họ sẽ phủ một lớp giấy màu đen lên bốn tờ giấy vừa viết và đưa chúng vào những chiếc máy in ấn.

Những câu chuyện viết bằng tay chính là điểm thu hút lớn nhất để người ta mua tờ Musalman. Mỗi năm, có ít nhất khoảng 23.000 người đặt mua báo. Như vậy, toà báo cũng có một khoản thu nhập cố định là 10 đô la/năm. Mỗi tờ báo được bán với giá là 1,6 xu.

Dụng cụ làm việc của các nhân viên trong toà báo chỉ gồm bút, mực và thước kẻ

Sau khi viết xong, mỗi tờ báo sẽ được phủ lên trên bằng một lớp giấy màu đen

Công đoạn cuối cùng là đưa những tờ báo vào máy in

Theo Vzone

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *