Đều là những cô gái có ngoại hình dễ thương, cả trong giọng hát phong cách đều rất trẻ trung, nhí nhảnh nên đã chiếm được cảm tình của lứa tuổi teen và trở thành thần tượng trong lòng họ.

Bảo Thy: thần tượng bước ra từ thế giới ảo

Cô gái được biết đến sau khi lọt vào top 10 người đẹp nhất theo bình chọn của trò chơi trực tuyến Võ Lâm Truyền Kỳ năm 2006 và là thí sinh gây ấn tượng nhất trong đêm Gala Miss Audition 2007. Từ những thành công ban đầu này, Bảo Thy bước dần lên sân khấu ca nhạc chuyên nghiệp và dành được khá nhiều sự yêu mến của các fan hâm mộ tuổi teen. Chính vì thế, nhiều người gọi cô là "thần tượng bước ra từ thế giới ảo".

 

 

Dù giọng hát của Bảo Thy không có gì đặc biệt nhưng cô lại biết chọn hầu hết các ca khúc thuộc thể loại nhạc Teen pop với ca từ đơn giản, nhí nhảnh đáng yêu, dễ nghe, dễ nhớ rất phù hợp với tâm lý tuổi teen. Một số bài hát của Bảo Thy đã có thời gian làm mưa làm gió trên các trang web âm nhạc và được lứa tuổi teen “săn lùng” nghe mọi nơi như: Sorry, Vẫn ngỡ như là, Xát muối… Đặc biệt bài hát Công chúa bong bóng của cô đã gần như tạo một “cơn sốt” đối với teen Việt và cô cũng thường được fans gọi bằng cái tên đáng yêu này.

Ngoài lĩnh vực âm nhạc, Bảo Thy còn thử sức trong vai trò người dẫn chương trình cho một số chương trình giải trí trên truyền hình như Nào ta cùng hát, Hành trình kết nối những trái tim, Hành trình âm nhạc, Album vàng… và tham gia đóng phim. Tuy nhiên ở các lĩnh vực này, Bảo Thy không thành công lắm.

Phạm Quỳnh Anh: thần tượng không… tính tuổi

Phạm Quỳnh Anh cũng là một cái tên rất được cộng đồng teen mến mộ. Quỳnh Anh từng là thành viên của các nhóm nhạc khá nổi trước đó là Sắc màu và HAT. Sau khi tách ra hoạt động độc lập, cô gái sinh năm 1984 này vẫn tạo dựng được chỗ đứng nhất định cho mình trong lòng fan tuổi teen. Giống như Bảo Thy, những ca khúc của Quỳnh Anh hầu hết đều hướng đến đối tượng khán giả trẻ. Một số bài hát được đánh giá là thành công của cô như: Không đau vì quá đau, Càng xa càng nhớ, Lời hứa, Bụi bay vào mắt, Nợ ai đó cả thế giới, Không thở được…. là những bài hát rất quen thuộc với khán giả trẻ.

 

 

Ngoài ưu điểm có ngoại hình ưa nhìn, Phạm Quỳnh Anh cũng xây dựng cho mình một phong cách thật trẻ trung nên dù tuổi không trẻ bằng các ca sĩ khác, cô vẫn được xếp vào cùng lứa với họ. Một số album như Hoa Quỳnh Anh, Nợ ai đó cả thế giới. của cô có số lượng tiêu thụ khá lớn và tất nhiên đại đa số khán giả đều là teen.

Đông Nhi: thần tượng năng động

Cô gái được các fan tuổi teen ngưỡng mộ vì sự năng động khi có thể tham gia vào khá nhiều lĩnh vực: làm ca sĩ, tự sáng tác nhạc, tham gia đóng phim và làm MC…

 

 

Cũng chuyên “đặc trị” các bài hát "đánh" đúng tâm lý tuổi teen như: Chàng Baby Milo, Bối rối, Bí mật của hạnh phúc, Nhất quỷ nhì ma… Ngoài ra, cô còn thể hiện khả năng sáng tác nhạc với một số ca khúc: Khóc, Lời thú tội ngọt ngào, Bước… đã làm cho Đông Nhi được thêm điểm cộng trong lòng người hâm mộ. Cô ca sĩ này từng một lần “hú vía” khi bị một fan cuồng “cưỡng hôn” ngay trên sân khấu khi đang biểu diễn.

Khởi My: thần tượng sở hữu nhiều giải thưởng

Cô gái với tính cách vui vẻ, nhanh nhẹn lại sở hữu khuôn mặt xinh xắn gần giống sao Hàn nên cũng có một lượng fan khá khá. Thuộc vào thế hệ đàn em so với Bảo Thy, Đông Nhi… nhưng bằng những cố gắng không ngừng nghỉ, cô gái sinh năm 1990 đã đạt được những thành công nhất định.

 

 

Từng sở hữu nhiều giải thưởng qua các cuộc thi hát như: Huy chương vàng Tiếng hát Hoa Phượng Đỏ Toàn quốc, Giải nhất Tiếng hát Vàng Anh khu vực Đông Nam Bộ, Giải nhất Tiếng ca Học đường Toàn quốc 2007… Với “vốn liếng” ban đầu khá dồi dào như thế nên cô gái xinh đẹp này rất tự tin bước vào con đường âm nhạc. Những bài hát của cô: Là con gái thật tuyệt, Chuyện tình mưa, Xe đạp teen, 19 rồi… đều là những bài hát được nhiều teen thuộc lòng.

Lương Bích Hữu: thần tượng "đời đầu"

Trong danh sách này không thể không nhắc đến Lương Bích Hữu. So với những cái tên đã kể trên thì Lương Bích Hữu có thể xếp vào vị trí “đời đầu”. Có điều cô ca sĩ này không chỉ có lượng fan tuổi teen đông đảo mà thậm chí nhiều người đã qua tuổi teen cũng rất hay nghe và thuộc những bài hát của cô.

 

 

Là một ca sỹ người Việt gốc Hoa và nổi tiếng với ca khúc Cô gái Trung Hoa nên Bích Hữu còn được gọi với biệt danh "Cô gái Trung Hoa" theo tên bài hát này. Một thời gian, Cô gái Trung Hoa làm mưa làm gió trên các trang nhạc trực tuyến và cả các hàng băng đĩa, đến đâu cũng thấy vang vang bài hát có ca từ và giai điệu ngồ ngộ này.

Thùy Chi: được yêu nhờ giọng hát như giọt sương mai

Một cái tên khá đặc biệt nhưng cũng không thể thiếu trong danh sách này là Thùy Chi. Không hẳn cứ phải có ngoại hình đẹp, ăn mặc cầu kỳ diêm dúa mới được các teen yêu quí. Trường hợp của Thùy Chi đã nói lên điều đó. Thùy Chi có ngoại hình rất bình thường, mộc mạc nhưng chỉ bằng giọng hát trong trẻo, thánh thót như chim sơn ca của cô cũng khiến cô chinh phục được rất nhiều fan tuổi teen.

Học chuyên ngành piano nhưng Thùy Chi lại được biết đến nhiều hơn với vai trò ca sĩ. Từng xuất hiện trong chương trình Bài hát Việt và gây ngạc nhiên cho khán giả với chất giọng trong trẻo, cao vút, được ví như giọt sương lúc ban mai, Thùy Chi bắt đầu được cộng đồng mạng Việt Nam biết tới qua bài hát Giấc mơ trưa (Giáng Son) và một loạt các ca khúc khác với nội dung và giai điệu phù hợp với giới trẻ như Xe đạp, Mưa, Cây vĩ cầm, Phố cổ…

Có lượng fan không kém phần đông đảo so với các ca sĩ trẻ khác nhưng Thùy Chi lại chọn cách “ẩn mình”. Cô chỉ hát vì sở thích chứ cảm thấy mình không hợp với sân khấu và sự nổi tiếng. Thùy Chi vẫn quyết tâm theo đuổi ngành học piano để trở thành một giáo viên dạy âm nhạc.

 

 

Có lẽ Thùy Chi là trường hợp “hiếm” khi không cần lôi kéo, không cần trau chuốt hình ảnh, không cần tỏ ra thật đáng yêu mà vẫn được các khán giả tuổi teen hâm mộ nhiệt thành. Trên một số trang mạng, rất nhiều fan đã dành hết lời khen tặng về cô giáo piano tương lai này: “Giọng hát của Thùy Chi thì ai nghe rồi cũng biết: rất truyền cảm và có hồn”; “Thùy Chi chọn những ca khúc có chiều sâu, có nhạc điệu rõ ràng và thường là những ca khúc ngọt ngào”; “Thùy Chi tài năng thật sự của cô không phải chỉ là ở giọng hát. Mà cô còn là 1 nghệ sĩ piano thực thụ đấy”; “Tôi rất thích nghe những bài hát của chị Thùy Chi. Những bài hát của chị ấy cũng teen nhưng âm điệu sâu lắng và mượt mà”; “Thùy Chi tuy có ngoại hình không được ưa nhìn lắm nhưng khả năng truyền thụ âm nhạc thì thật tuyệt vời ai nghe chị ấy hát cũng đều cảm nhận được sự gần gũi và mộc mạc cả”.

Có một điểm chung giữa các “thần tượng” của teen này là đều biết “lợi dụng” sức mạnh của công nghệ thông tin để đến gần hơn với người hâm mộ. Những bài hát của họ bao giờ cũng được phát hành trong cộng đồng mạng một cách rộng rãi. Đây chính là cách nhanh và gần nhất để đến với khán giả teen vì đối tượng này chính là lực lượng sử dụng công nghệ thông tin nhanh nhạy nhất.

Tuy nhiên, cũng cần phải nói thêm rằng, đối tượng khán giả tuổi teen được cho là nhóm khán giả khá dễ tính. Đa số khán giả teen thường thích nghe những thứ đơn giản, dễ nghe, dễ thuộc, dễ hiểu. Hơn nữa nhóm khán giả này cũng chưa thực sự trưởng thành về tư duy, thẩm mĩ âm nhạc nói riêng và về vốn sống nói chung. Vì thế nếu ‘thần tượng” của họ thiếu thẩm mĩ âm nhạc, phong cách sống, cách ăn mặc thiếu văn hóa thì họ cũng rất dễ bị ảnh hưởng theo. Đặc biệt thời gian gần đây, tình trạng các ca sĩ trẻ ăn mặc hở hang, khoe thân, phát ngôn bừa bãi, lối sống dễ dãi phóng túng… đang được dư luận nhắc đến rất nhiều.

Mong rằng những ca sĩ trẻ nếu đã may mắn trở thành thần tượng trong mắt khán giả sẽ ngày một hoàn thiện hơn nữa bản thân cả trong chuyên môn nghề nghiệp và lối sống để thực sự xứng đáng với danh vị thần tượng mà người hâm mộ đã dành cho mình.

Theo datviet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *