Bên bờ hạnh phúc

Trong năm 2009, Châu Tấn đã thu về hơn 200 triệu nhân dân tệ. Thu nhập chủ yếu của nữ diễn viên “Họa bì” là từ hoạt động đóng phim, làm người mẫu quảng cáo cho các nhãn hiệu và hợp đồng chụp hình cho các tạp chí lớn.

 

Trong năm 2009, Châu Tấn thu về 200 triệu nhân dân tệ từ hoạt động đóng phim và làm người mẫu quảng cáo cho các nhãn hiệu.

Với doanh thu 200 triệu nhân dân tệ trong một năm, Châu Tấn được đánh giá là một trong những nữ nghệ sĩ “bội thu” nhất trong năm của làng giải trí Hoa ngữ. Trong năm 2009, Châu Tấn tham gia ba bộ phim nhựa là Phong Thanh, Tô Khất Nhi và Khổng Tử.

Danh tiếng của Châu Tấn trong năm 2009 cũng được cải thiện đáng kể. Nhiều báo giới nước ngoài đã biết tới cô còn giới chuyên môn của làng giải trí Hoa ngữ thì đánh giá cô rất cao. Điều này được minh chứng bằng một loạt giải thưởng của Châu Tấn tại LHP Châu Á, LHP sinh viên Bắc Kinh, lễ trao giải Điện ảnh và Truyền hình lần thứ 2, giải của Hiệp hội phê bình phim Thượng Hải, giải Kim Kê lần thứ 27.

 

Châu Tấn nhận giải Ngôi sao của năm 2009 do CineAsia bầu chọn.

Cuối năm 2009, mặc dù “tuột” mất giải thưởng Ảnh hậu tại LHP Kim Mã năm 2009 vào tay bạn diễn Lý Băng Băng (Châu Tấn và Lý Băng Băng cùng tham gia Phong Thanh và cung được đề cử giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất) nhưng bù lại Châu Tấn lại giành được giải thưởng Ngôi sao của năm do CineAsia của Hồng Kông bầu chọn.

Nữ diễn viên xinh đẹp của Trung Quốc đã có một năm đáng hài lòng bởi sự nghiệp đang ngày một nở rộ, danh tiếng của cô ngày một được cải thiện và đang hạnh phúc bên tình yêu mới. Sau khi tuyên bố chia tay với bạn trai Lý Đại Tề sau 5 năm gắn bó, Châu Tấn đã tìm được tình yêu mới bên “chàng phi công trẻ” Vương Sóc, kém cô 4 tuổi, vốn là con trai của một doanh nhân thành đạt của Trung Quốc.

 

Châu Tấn có một năm viên mãn: thành công trong sự nghiệp và hạnh phúc trong tình yêu.

Theo dantri

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *